Xây cầu phao tạm nối Móng Cái với Đông Hưng (Trung Quốc)

VOV.VN - Cầu phao tạm thời dự kiến xây dựng tại khu vực cột Mốc biên giới 1366 nối giữa Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc).
 

Mới đây, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội đàm với TP Đông Hưng (Trung Quốc) về việc thực hiện ký kết biên bản triển khai xây dựng cầu phao nổi tạm thời Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc) tại khu vực cột Mốc biên giới 1366.

Để đảm bảo có thể khởi công xây dựng dự án cầu phao tạm trong thời gian sớm nhất, theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo hai tỉnh Quảng Ninh và Quảng Tây, sau khi xem xét hồ sơ thiết kế, bản vẽ chi tiết và tiến hành khảo sát, kiểm tra trên thực địa, hai bên đã tiến hành trao đổi và thống nhất ký kết biên bản hội đàm với các nội dung cụ thể. 

Quảng Ninh hội đàm với phía Trung Quốc thống nhất xây cầu phao nổi nối Móng Cái với TP Đông Hưng.
Trong đó, thống nhất việc thiết kế, xây dựng cầu phao, thống nhất cùng phối hợp xử lý các tình huống cảnh báo về bão, lũ và ảnh hưởng của thiên tai, việc xây dựng các công trình phải đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh tuân thủ theo các quy định về Quy chê quản lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất Hồ sơ thiết kế triển khai xây dựng cầu phao nổi tạm thời; thống nhất giao hai Công ty Cổ phần Thành Đạt (Việt Nam) và Công ty Đầu tư xây dựng đô thị TP Đông Hưng (Trung Quốc) triển khai xây dựng quy chế quản lý vận hành cầu phao tạm, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt trước ngày 30/11/2016.

Sau khi thiết kế được phê duyệt, trước khi triển khai thi công, hai bên sẽ phải thông báo cho nhau và có sự phúc đáp trong thời hạn 3 ngày; thời gian thi công xây dựng cầu phao tạm ngay sau khi các cấp thẩm quyền phê duyệt kết quả đàm phán giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao tốc Móng Cái - Vân Đồn: Quảng Ninh muốn chọn nhà thầu trong nước
Cao tốc Móng Cái - Vân Đồn: Quảng Ninh muốn chọn nhà thầu trong nước

VOV.VN - Khẳng định của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh liên quan đến việc từ chối nguồn vốn vay từ Trung Quốc để xây dựng cao tốc Móng Cái-Vân Đồn.

Cao tốc Móng Cái - Vân Đồn: Quảng Ninh muốn chọn nhà thầu trong nước

Cao tốc Móng Cái - Vân Đồn: Quảng Ninh muốn chọn nhà thầu trong nước

VOV.VN - Khẳng định của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh liên quan đến việc từ chối nguồn vốn vay từ Trung Quốc để xây dựng cao tốc Móng Cái-Vân Đồn.

“Cửu vạn” Móng Cái ế ẩm ngồi chờ việc cuối năm
“Cửu vạn” Móng Cái ế ẩm ngồi chờ việc cuối năm

VOV.VN - Năm nay tình hình Móng Cái khá yên ắng, hàng hóa không nhiều, xe cộ thưa thớt và đội ngũ cửu vạn chỉ túm năm, tụm ba dài cổ ngồi chờ việc.

“Cửu vạn” Móng Cái ế ẩm ngồi chờ việc cuối năm

“Cửu vạn” Móng Cái ế ẩm ngồi chờ việc cuối năm

VOV.VN - Năm nay tình hình Móng Cái khá yên ắng, hàng hóa không nhiều, xe cộ thưa thớt và đội ngũ cửu vạn chỉ túm năm, tụm ba dài cổ ngồi chờ việc.

Quảng Ninh: Thí điểm xe du lịch tự lái Việt Nam–Trung Quốc 3 tháng
Quảng Ninh: Thí điểm xe du lịch tự lái Việt Nam–Trung Quốc 3 tháng

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái qua lại TP Móng Cái-Đông Hưng (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Quảng Ninh: Thí điểm xe du lịch tự lái Việt Nam–Trung Quốc 3 tháng

Quảng Ninh: Thí điểm xe du lịch tự lái Việt Nam–Trung Quốc 3 tháng

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái qua lại TP Móng Cái-Đông Hưng (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Quảng Ninh không cấp giấy phép loại B cho xe du lịch tự lái Trung Quốc
Quảng Ninh không cấp giấy phép loại B cho xe du lịch tự lái Trung Quốc

VOV.VN - Theo Bộ GTVT và UBND tỉnh Quảng Ninh, xe du lịch tự lái của cư dân Trung Quốc sang Móng Cái phải phải chấp hành Luật Giao thông đường bộ Việt Nam.

Quảng Ninh không cấp giấy phép loại B cho xe du lịch tự lái Trung Quốc

Quảng Ninh không cấp giấy phép loại B cho xe du lịch tự lái Trung Quốc

VOV.VN - Theo Bộ GTVT và UBND tỉnh Quảng Ninh, xe du lịch tự lái của cư dân Trung Quốc sang Móng Cái phải phải chấp hành Luật Giao thông đường bộ Việt Nam.