Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý ngân hàng trị giá gần 72 triệu USD

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu sáng 22/9 đã đánh cồng khởi động Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hoá ngân hàng. Thống đốc cam kết sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển của WB dành cho ngành ngân hàng Việt Nam một cách hiệu quả.

Phát biểu tại lễ khởi động Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hoá ngân hàng, ông Nguyễn Văn Giàu nói: “Sự kiện này chứng tỏ sự ủng hộ kịp thời, quý giá, trong điều kiện cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới còn diễn biến hết sức phức tạp”.

Hơn 20 năm qua cùng với sự đổi mới toàn diện về kinh tế xã hội của đất nước, ngành Ngân hàng Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong điều hành chính sách tiền tệ, sử dụng các công cụ để thực hiện hài hoà hai mục tiêu: ổn định giá trị đồng tiền và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã đẩy mạnh cải cách, nhằm nâng cao năng lực quản lý đối với các tổ chức tín dụng và xã hội, đặc biệt trong việc cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Tuy nhiên, vấn đề thông tin quản lý và hiện đại hoá ngân hàng hiện nay còn hạn chế.

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng chính của mình phù hợp với các thông lệ quốc tế cho lĩnh vực ngân hàng thông qua các hoạt động chính: Tăng cường năng lực thể chế để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình; xây dựng một hệ thống tập trung, tích hợp các quy trình nghiệp vụ và một kiến trúc công nghệ thông tin hiện đại. Tổng vốn đầu tư của Dự án là 71,83 triệu USD. Dự án có thời gian triển khai dự kiến là 6 năm (từ 2008 đến cuối năm 2014).

Ông Nguyễn Văn Giàu cho biết, chiến lược tổng thể hiện đại hoá ngành Ngân hàng có mục tiêu đến năm 2015 là đổi mới tổ chức hoạt động của Ngân hàng Nhà nước để hoàn thiện bộ máy tổ chức mang tính chuyên nghiệp, đủ năng lực thực thi chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Trước đó, ngày 21/4/2009, Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) đã ký Hiệp định tài trợ cho dự án đầu tư “Hệ thống Thông tin Quản lý và hiện đại hoá ngân hàng”. Ngày 20/7/2009, Ngân hàng Thế giới chính thức tuyên bố Dự án có hiệu lực.

Trong hội thảo, bà Ranee Jayamaha, Cố vấn lĩnh vực ngân hàng cho Tổng thống Sri Lanka chia sẻ tầm quan trọng của những hành động sớm, xử lý kịp thời những thay đổi trong nền kinh tế, cảnh báo sớm những rủi ro hệ thống nhờ có thông tin kịp thời, chính xác về hoạt động kinh tế, tài chính của các ngân hàng và thị trường tài chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên