Xem xét kế hoạch xóa bỏ tỷ lệ thuế quan giữa các nước ASEAN

VOV.VN -Hội nghị Ủy ban phối hợp về tổ chức thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa lần thứ 16 (CCA) vừa diễn ra tại Lào.

Từ 22 - 24/10, tại thủ đô Vientiane (Lào), diễn ra Hội nghị Ủy ban phối hợp về tổ chức thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa lần thứ 16 (CCA Meeting). Tham dự hội nghị có các đoàn đại biểu của 10 nước thành viên ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN.


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm tiếp tục bàn thảo về công tác tổ chức thực hiện nghĩa vụ của các nước thành viên ASEAN theo Hiệp định Thương mại Tự do đã thực hiện từ năm 2009 đến nay. Đáng chú ý, tại Hội nghị lần này các nước thành viên ASEAN đã bàn thảo và thông qua một số nội dung quan trọng như: xem xét và thông qua Kế hoạch xóa bỏ tỷ lệ thuế quan giữa các nước thành viên ASEAN bắt đầu thực hiện từ năm 2015 đến năm 2018;

Đồng thời, hội nghị cũng bàn thảo về việc nguyên tắc không có thuế quan, đặc biệt là việc xây dựng Websise liên quan đến những quy định về thương mại, nhằm kết nối với Websise của ASEAN; về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa; tạo điều kiện thuận lợi trong lĩnh vực thương mại để chuẩn bị hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 2015; nghe báo cáo tiến trình đàm phán của ASEAN với đối tác phát triển ASEAN- Trung Quốc, ASEAN - Nhật Bản, ASEAN - Hàn Quốc...

Hội nghị Ủy ban phối hợp về tổ chức thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa được tổ chức 4 lần trong một năm, do các nước thành viên ASEAN luân phiên chủ trì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai trương khu thương mại phi thuế quan Tịnh Biên
Khai trương khu thương mại phi thuế quan Tịnh Biên

Đây là khu phi thuế quan đầu tiên nằm trong hệ thống các khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh An Giang

Khai trương khu thương mại phi thuế quan Tịnh Biên

Khai trương khu thương mại phi thuế quan Tịnh Biên

Đây là khu phi thuế quan đầu tiên nằm trong hệ thống các khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh An Giang

Khởi công xây dựng khu phi thuế quan và KCN Nam Đình Vũ (Hải Phòng)
Khởi công xây dựng khu phi thuế quan và KCN Nam Đình Vũ (Hải Phòng)

Chiều 13/5, tại Hải Phòng, dự án xây dựng Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1) được khởi công. Chủ dự án là Công ty Cổ phần đầu tư Nam Đình Vũ. Dự án có tổng mức vốn đầu tư lên tới 2 nghìn 500 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 lên tới 600 tỷ đồng

Khởi công xây dựng khu phi thuế quan và KCN Nam Đình Vũ (Hải Phòng)

Khởi công xây dựng khu phi thuế quan và KCN Nam Đình Vũ (Hải Phòng)

Chiều 13/5, tại Hải Phòng, dự án xây dựng Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1) được khởi công. Chủ dự án là Công ty Cổ phần đầu tư Nam Đình Vũ. Dự án có tổng mức vốn đầu tư lên tới 2 nghìn 500 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 lên tới 600 tỷ đồng

Nga, Kazakhstan và Belarus chưa thành lập Liên minh thuế quan
Nga, Kazakhstan và Belarus chưa thành lập Liên minh thuế quan

Cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ diễn ra trong ngày 21/5 tại thành phố St’ Petersburg giữa 3 Thủ tướng Nga, Kazakhstan và Belarus nhằm thành lập Liên minh thuế quan mới, đã thất bại do các bên vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng.

Nga, Kazakhstan và Belarus chưa thành lập Liên minh thuế quan

Nga, Kazakhstan và Belarus chưa thành lập Liên minh thuế quan

Cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ diễn ra trong ngày 21/5 tại thành phố St’ Petersburg giữa 3 Thủ tướng Nga, Kazakhstan và Belarus nhằm thành lập Liên minh thuế quan mới, đã thất bại do các bên vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng.

Điều chỉnh thuế quan nhập khẩu từ Lào năm 2010
Điều chỉnh thuế quan nhập khẩu từ Lào năm 2010
Kyrgyzstan quyết định gia nhập Liên minh thuế quan
Kyrgyzstan quyết định gia nhập Liên minh thuế quan

Thủ tướng Kyrgyzstan khẳng định, các tiến trình hội nhập với các nước Cộng đồng kinh tế Á-Âu là ưu tiên đối với Kyrgyzstan

Kyrgyzstan quyết định gia nhập Liên minh thuế quan

Kyrgyzstan quyết định gia nhập Liên minh thuế quan

Thủ tướng Kyrgyzstan khẳng định, các tiến trình hội nhập với các nước Cộng đồng kinh tế Á-Âu là ưu tiên đối với Kyrgyzstan

Nga gia nhập WTO không ảnh hưởng đến Liên minh thuế quan
Nga gia nhập WTO không ảnh hưởng đến Liên minh thuế quan

(VOV) - Tổng Thư ký Nhà nước liên minh Nga/Belarus Grigory Rapota khẳng định điều này ngày 9/11.

Nga gia nhập WTO không ảnh hưởng đến Liên minh thuế quan

Nga gia nhập WTO không ảnh hưởng đến Liên minh thuế quan

(VOV) - Tổng Thư ký Nhà nước liên minh Nga/Belarus Grigory Rapota khẳng định điều này ngày 9/11.

Tăng cường quản lý hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan
Tăng cường quản lý hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan

(VOV) - Cục Hải quan lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất khi có dấu hiệu doanh nghiệp vi phạm.

Tăng cường quản lý hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan

Tăng cường quản lý hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan

(VOV) - Cục Hải quan lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất khi có dấu hiệu doanh nghiệp vi phạm.

Phân giao hạn ngạch thuế quan, giải phóng đường tồn kho
Phân giao hạn ngạch thuế quan, giải phóng đường tồn kho

VOV.VN-Bộ Công Thương có kế hoạch phân giao hạn ngạch thuế quan để giúp ngành đường giải phóng lượng đường tồn kho.

Phân giao hạn ngạch thuế quan, giải phóng đường tồn kho

Phân giao hạn ngạch thuế quan, giải phóng đường tồn kho

VOV.VN-Bộ Công Thương có kế hoạch phân giao hạn ngạch thuế quan để giúp ngành đường giải phóng lượng đường tồn kho.

Nga cảnh báo Ukraine khó vào Liên minh thuế quan
Nga cảnh báo Ukraine khó vào Liên minh thuế quan

VOV.VN - Tuy nhiên, Nga không phản đối hay ủng hộ Ukraine gia nhập EU.

Nga cảnh báo Ukraine khó vào Liên minh thuế quan

Nga cảnh báo Ukraine khó vào Liên minh thuế quan

VOV.VN - Tuy nhiên, Nga không phản đối hay ủng hộ Ukraine gia nhập EU.

Liên minh thuế quan của Nga sẽ giúp Ukraine về kinh tế
Liên minh thuế quan của Nga sẽ giúp Ukraine về kinh tế

VOV.VN - Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Nga cho rằng khó có thể cô lập Nga về kinh tế.

Liên minh thuế quan của Nga sẽ giúp Ukraine về kinh tế

Liên minh thuế quan của Nga sẽ giúp Ukraine về kinh tế

VOV.VN - Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Nga cho rằng khó có thể cô lập Nga về kinh tế.