Xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ tiếp tay cho buôn lậu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, tăng cường giám sát luân chuyển cán bộ để đội ngũ cán bộ chống buôn lậu luôn vững mạnh.

Những tháng cuối năm 2013, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tại Lạng Sơn, đặc biệt là trên tuyến biên giới vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Tuy nhiên, với nhiều biện pháp chủ động và sáng tạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại của các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn được thực hiện từ đầu năm, đến thời điểm này hiện tượng buôn lậu đã giảm rõ rệt.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát tại khu vực Hang Dơi


Tỉnh Lạng Sơn có đường biên giới dài với nhiều cửa khẩu quốc tế, quốc gia cùng các cặp chợ đường biên, nên công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới diễn ra hết sức phức tạp. Với quyết tâm cao của các cấp chính quyền và các lực lượng chức năng, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu năm 2013 tại Lạng Sơn đã giảm nhiều cả về số lượng, quy mô, giá trị so với các năm trước.

Trong năm 2013, các lực lượng chức năng ở tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, xử lý gần 1.200 vụ buôn lậu hàng hóa các loại, giá trị hàng hóa tịch thu, thu phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế là trên 22 tỷ đồng; kiểm tra xử lý gần 1.100 vụ buôn bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Chi cục quản lý thị trường đã chỉ đạo triển khai và đề ra nhiều giải pháp như phân loại đối tượng địa bàn trọng điểm, tính toán thời gian để có các giải pháp chống buôn lậu hiệu quả. Đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành chủ động tiến hành bắt giữ các đối tượng vi phạm, chủ động trinh sát nắm địa bàn, tình hình của các đối tượng buôn lâu từ đó huy động lực lượng ngăn chặn tình trạng buôn lậu”.

Cùng với lực lượng quản lý thị trường, các lực lượng liên ngành trên địa bàn tỉnh như hải quan, bộ đội biên phòng đã triển khai một loạt chốt chặn bao gồm lán trại, tường đá, làm hàng rào dây thép gai trên 9 điểm biên giới với chiều dài bình quân 195 m, cao 1,6 m và cắm 5 biển cảnh báo cấm xuất nhập cảnh trái phép, cử quân số trực thường xuyên.

Tại những nơi xẩy ra tình trạng vận chuyển trái phép hàng qua biên giới trước đây như Hang Dơi – huyện Văn Lãng, các lực lượng liên ngành gồm cả hải quan và biên phòng đã xây tường xi măng cao hơn 3 m ngay trước lối mòn - vốn một thời là con đường quen thuộc của những đối tượng buôn lậu hoành hành. Đồng thời bố trí người ngày đêm canh gác để không cho những đối tượng này phá bỏ tường ngăn.

Trên đỉnh Bãi Gianh thuộc bản Kéo Kham (thị trấn Đồng Đăng), một địa điểm thường xuyên diễn ra nạn buôn lậu gia cầm, được chốt một lán trại với bộ đội biên phòng, hải quan canh gác. Nhờ vậy, cho đến thời điểm này vẫn có chưa có vụ việc buôn lậu lớn nào xảy ra như các năm trước.

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền – Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết: “Toàn bộ lực lượng biên phòng đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 25 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 24 của Ban chỉ đạo 127 Trung ương, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã ra chỉ thị và có kế hoạch cao điểm chỉ đạo toàn bộ lực lượng bộ đội biên phòng thực thi nhiệm chống buôn lậu trong dịp tết này và đã được một số kết quả quan trọng”.

Ông Hoàng Khánh Hòa – Cục trưởng Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết: Để công tác chống buôn lậu trong những tháng cuối năm này đạt hiệu quả cao, cũng như kiểm soát được địa bàn, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch chống buôn lậu và giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các đơn vị chủ động tích cực, thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến hoạt động buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trên phạm vi địa bàn; phối hợp với các lực lượng kiểm soát của các Chi cục nắm chắc địa bàn, không để hình thành đường dây ổ nhóm buôn lậu phức tạp, tập trung đông người qua hai bên cánh gà cửa khẩu gây bức xúc dư luận và tăng cường công tác điều tra, xây dựng cơ sở bí mật; tổ chức đánh trúng các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại…

Ông Hoàng Khánh Hòa nói: “Trước tình hình yêu cầu phải giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, ngăn chặn hàng thẩm lậu nhất là các mặt hàng gia súc gia cầm Cục Hải quan Lạng Sơn tăng cường kiểm tra kiểm soát xử lý kiên quyết các trường hợp đối tượng vi phạm với nhiều giải pháp quyết liệt trên các cửa khẩu biên giới. Mục đích nhằm góp phần bình ổn thị trường trong tết, đảm bảo sức khỏe của nhân dân và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao”.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu cuối năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ trực tiếp đi kiểm tra tại các khu vực từng là điểm nóng diễn ra tình trạng buôn lậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng liên ngành của tỉnh Lạng Sơn trong công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tăng cường mạnh mẽ các giải pháp phòng chống cũng như xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Tôi đề nghị xử lý nghiêm những cán bộ chiến sỹ, những đơn vị tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, tăng cường lực lượng phương tiện, tăng cường giám sát luân chuyển cán bộ để đội ngũ ở đây vững mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chống buôn lậu”.

Với đặc thù tỉnh Lạng Sơn có đường biên dài với nhiều đường mòn lối tắt, đặc biệt là việc đông dân cư sống sinh sống sát đường biên nên việc ngăn chặn tình trạng các đối tượng buôn lậu lợi dụng cư dân lén lút xách hàng lậu qua biên giới rồi tập kết đưa sâu vào nội địa để tiêu thụ là rất khó khăn. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và với quyết tâm cao, các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã và đang quyết tâm vượt mọi khó khăn từng bước đẩy lùi hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại thẩm lậu vào thị trường nội địa để ổn định thị trường trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị chống buôn lậu Tết Giáp Ngọ
Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị chống buôn lậu Tết Giáp Ngọ

VOV.VN -Nhiều ý kiến thẳng thắn nhận định, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về thương mại đang bị lợi dụng.

 Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị chống buôn lậu Tết Giáp Ngọ

Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị chống buôn lậu Tết Giáp Ngọ

VOV.VN -Nhiều ý kiến thẳng thắn nhận định, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về thương mại đang bị lợi dụng.

Nóng buôn lậu ở Lào Cai
Nóng buôn lậu ở Lào Cai

VOV.VN - Các lực lượng chức năng đã tịch thu 60 kg pháo nổ và nhiều gà giống nhập lậu.

Nóng buôn lậu ở Lào Cai

Nóng buôn lậu ở Lào Cai

VOV.VN - Các lực lượng chức năng đã tịch thu 60 kg pháo nổ và nhiều gà giống nhập lậu.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường chống buôn lậu, hàng giả
Thủ tướng yêu cầu tăng cường chống buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Xử lý kiên quyết (cách chức, điều chuyển, loại ra khỏi ngành) đối với cá nhân có biểu hiện tiếp tay hoặc làm ngơ cho buôn lậu.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường chống buôn lậu, hàng giả

Thủ tướng yêu cầu tăng cường chống buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Xử lý kiên quyết (cách chức, điều chuyển, loại ra khỏi ngành) đối với cá nhân có biểu hiện tiếp tay hoặc làm ngơ cho buôn lậu.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chống buôn lậu
Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chống buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh hàng hóa.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chống buôn lậu

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chống buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh hàng hóa.

Tăng cường chống buôn lậu dịp cuối năm
Tăng cường chống buôn lậu dịp cuối năm

VOV.VN - Lực lượng Hải quan sẽ kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất, nhập khẩu, hàng hóa Tết tại các cửa khẩu biên giới.

Tăng cường chống buôn lậu dịp cuối năm

Tăng cường chống buôn lậu dịp cuối năm

VOV.VN - Lực lượng Hải quan sẽ kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất, nhập khẩu, hàng hóa Tết tại các cửa khẩu biên giới.

Lạng Sơn cần đẩy mạnh phòng chống buôn lậu
Lạng Sơn cần đẩy mạnh phòng chống buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Lạng Sơn đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, trốn thuế từ cửa khẩu biên giới vào nội địa.

Lạng Sơn cần đẩy mạnh phòng chống buôn lậu

Lạng Sơn cần đẩy mạnh phòng chống buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Lạng Sơn đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, trốn thuế từ cửa khẩu biên giới vào nội địa.

Hà Nội bắt trên 9000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
Hà Nội bắt trên 9000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã tịch thu hơn 100 tỷ đồng đồng, tiêu hủy nhiều mặt hàng có giá trị gần 20 tỷ đồng.

Hà Nội bắt trên 9000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Nội bắt trên 9000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã tịch thu hơn 100 tỷ đồng đồng, tiêu hủy nhiều mặt hàng có giá trị gần 20 tỷ đồng.