Xuân về trên công trường thủy điện Lai Châu

VOV.VN - Trên công trường thủy điện Lai Châu vẫn đang rộn ràng trong từng phần việc của những cán bộ, kỹ sư, công nhân không nghỉ Tết. 

Không khí xuân đã tràn ngập khắp mọi miền đất nước, để rồi triệu triệu trái tim háo hức, hướng về người thân, gia đình. Thế nhưng trong những ngày này, hàng nghìn cán bộ, công nhân trên công trường thủy điện Lai Châu vẫn miệt mài bên công việc, với mục tiêu đảm bảo tiến độ và an toàn cho công trường, quyết tâm đưa công trình về đích sớm.

Dù thời gian đến tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 chỉ còn tính bằng ngày, song không khí trên công trường thủy điện Lai Châu thời gian này vẫn sôi động. Hòa cùng tiếng máy móc rộn rã là sự miệt mài trong từng phần việc của những cán bộ, kỹ sư, công nhân tại đây. 

Cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần sông Đà 908 thi công bê tông đầm lăn thân đập.
Trên thân đập, hàng trăm cán bộ, công nhân vẫn đang từng giờ “vượt nắng, thắng mưa” đổ từng mét khối bê tông đầm lăn. Anh Đinh Văn Đành, quê ở tỉnh Ninh Bình, công nhân Công ty Cổ phần sông Đà 908 cho biết, khối lượng bê tông đầm lăn năm nay đạt khoảng hơn 1 triệu khối, còn khoảng 4.000 khối nữa là hoàn thành. Toàn bộ công nhân phải ở lại để làm cho kịp tiến độ để tháng 12 phát điện tổ máy số 1.

“Ai cũng rất là muốn về quê ăn tết cùng vợ con nhưng vì nhà máy thủy điện Lai Châu nên ở lại, xác định công việc vẫn là trên hết. Xí nghiệp sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cán bộ công nhân sinh hoạt như ở quê, tổ chức ăn tết đầy đủ, không thiếu một thứ gì cả”, anh Đành cho biết.

Cũng như nhiều cán bộ, kỹ sư, công nhân các nhà thầu khác trên công trường, tết này là tết thứ ba chàng kỹ sư trẻ Nguyễn Tiến Kiên, quê ở Thanh Hóa đón tết trên công trường. Mặc dù phải xa gia đình nhiều năm trong ngày tết, song với công việc tư vấn giám sát của mình, anh luôn xác định và đặt chất lượng công trình lên trên hết.

Kiên tâm sự, công trình nằm ở vùng sâu, vùng xa, mọi điều kiện đều gặp nhiều khó khăn nhưng anh cũng như nhiều kỹ sư, công nhân trẻ khác chưa một lần nản lòng. Càng khó khăn Kiên càng tự nhủ, phấn đấu để vượt qua. Với kết quả công tác của mình, Kiên là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu vừa được Trung ương Đoàn tuyên dương vì có nhiều thành tích đóng góp cho công trình thủy điện Lai Châu.

“Đến ngày xuân thì ai cũng muốn về sum họp cùng gia đình. Ở lại công trường rất nhớ nhà, nhưng vì tinh thần công việc và những nhiệm vụ được giao nên anh em phải phấn đấu để hoàn thành. Lãnh đạo đơn vị cũng rất quan tâm nên anh em cũng không có gì phải băn khoăn khi nhận nhiệm vụ ở lại trực tết và làm nhiệm vụ trên công trường. Những hạng mục nào mà chưa hoàn thành thì anh em vẫn phải ở lại để thực hiện các hạng mục đấy cho hoàn thành để đảm bảo tiến độ”, Kỹ sư Nguyễn Tiến Kiên cho biết.

Sau 4 năm triển khai dự án thủy điện Lai Châu, trên 5.000 cán bộ, công nhân các đơn vị thi công đã không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, ngày đêm miệt mài hăng say lao động sản xuất, bám máy, bám công trường thi công 3 ca liên tục và đạt được nhiều thành tích đào gần 8 triệu mét khối đất, đá; đổ trên 2,5 triệu mét khối bê tông đầm lăn và bê tông thường; khai thác trên 3 triệu mét khối đá phục vụ công trường; lắp đặt trên 11 nghìn tấn thiết bị cơ khí thủy công… Với sự nỗ lực của các đơn vị thi công, dự kiến công trường sẽ về đích trước 1 năm và làm lợi cho Nhà nước khoảng 5.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Hồng Phương, Phó Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La – Lai Châu cho biết, sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân trên công trường đã được thể hiện bằng tiến độ, chất lượng công trình hiện nay và được Đảng, Nhà nước ghi nhận.

Đây cũng là năm đầu tiên, cán bộ, công nhân các nhà thầu được nghỉ tết nhiều hơn theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, quan điểm của chủ đầu tư là các nhà thầu chủ động công việc để bố trí cho cán bộ, công nhân đơn vị mình nghỉ về ăn tết với gia đình, nhưng dù có nghỉ các nhà thầu cũng phải cử người ở lại trực tết để bảo vệ, đảm bảo an toàn, chất lượng công trình.

“Dự án thủy điện Lai Châu trong năm 2014 cũng như những năm trước đây đều hoàn thành được mục tiêu tiến độ, cũng như khối lượng công việc được giao. Công trường đang bước vào những ngày đầu tiên của năm 2015, với tinh thần khí thế và quyết tâm rất cao của các lực lượng tham gia thi công trên công trường. Trước mắt là tết cổ truyền của dân tộc, những người công nhân tham gia thi công trên công trường đều là những người lăn lộn, gắn bó trên công trường rất dài. Công trường cũng chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ, khối lượng công việc của mình để lựa chọn các hình thức có làm tết hay không”, ông Phạm Hồng Phương nói.

Sẽ có người được về quê ăn tết, sum vầy cùng người thân và cũng sẽ có người ở lại đón tết trên công trường, song dù ở đâu thì những cán bộ, công nhân tham gia xây dựng trên công trường thủy điện Lai Châu đều có một cái tết đủ đầy, ấm cúng. Để rồi khi những ngày nghỉ tết Nguyên đán khép lại, họ lại tiếp tục hành trình chinh phục sông Đà với phần việc của mình, vì một mục tiêu chung tiến độ và chất lượng công trình, vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủy điện Lai Châu phấn đấu phát điện Tổ máy số 1 vào tháng 5/2015
Thủy điện Lai Châu phấn đấu phát điện Tổ máy số 1 vào tháng 5/2015

VOV.VN - Hiện nay toàn bộ công tác thi công công trình chính công tác đào đắp cũng đã hoàn tất.

Thủy điện Lai Châu phấn đấu phát điện Tổ máy số 1 vào tháng 5/2015

Thủy điện Lai Châu phấn đấu phát điện Tổ máy số 1 vào tháng 5/2015

VOV.VN - Hiện nay toàn bộ công tác thi công công trình chính công tác đào đắp cũng đã hoàn tất.

Thủy điện Lai Châu: Tất cả cho phát điện Tổ máy số 1
Thủy điện Lai Châu: Tất cả cho phát điện Tổ máy số 1

VOV.VN - Để đến cuối năm phát điện tổ máy 1, cán bộ công nhân toàn công trường đang nỗ lực tăng ca không kể ngày đêm đẩy nhanh tiến độ.

Thủy điện Lai Châu: Tất cả cho phát điện Tổ máy số 1

Thủy điện Lai Châu: Tất cả cho phát điện Tổ máy số 1

VOV.VN - Để đến cuối năm phát điện tổ máy 1, cán bộ công nhân toàn công trường đang nỗ lực tăng ca không kể ngày đêm đẩy nhanh tiến độ.

Phát động thi đua xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu năm 2015
Phát động thi đua xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu năm 2015

VOV.VN -Phong trào thi đua phát động với mục tiêu “Xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm và vượt tiến độ”.

Phát động thi đua xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu năm 2015

Phát động thi đua xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu năm 2015

VOV.VN -Phong trào thi đua phát động với mục tiêu “Xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm và vượt tiến độ”.

Hoàn thành di chuyển trên 1.300 hộ dân tái định cư thủy điện Lai Châu
Hoàn thành di chuyển trên 1.300 hộ dân tái định cư thủy điện Lai Châu

VOV.VN - Đến hết quý IV/2014 công tác di dân tái định cư khu vực thủy điện Lai Châu sẽ hoàn thành

Hoàn thành di chuyển trên 1.300 hộ dân tái định cư thủy điện Lai Châu

Hoàn thành di chuyển trên 1.300 hộ dân tái định cư thủy điện Lai Châu

VOV.VN - Đến hết quý IV/2014 công tác di dân tái định cư khu vực thủy điện Lai Châu sẽ hoàn thành

Người dân tái định cư thủy điện Lai Châu dựng nhà đón Tết
Người dân tái định cư thủy điện Lai Châu dựng nhà đón Tết

VOV.VN -Cùng với vốn tích lũy, nguồn tiền đền bù, hỗ trợ cũng giúp người dân dựng được   ngôi nhà khang trang hơn trước.

Người dân tái định cư thủy điện Lai Châu dựng nhà đón Tết

Người dân tái định cư thủy điện Lai Châu dựng nhà đón Tết

VOV.VN -Cùng với vốn tích lũy, nguồn tiền đền bù, hỗ trợ cũng giúp người dân dựng được   ngôi nhà khang trang hơn trước.

Hoàn thành thủy điện Lai Châu trong năm 2016
Hoàn thành thủy điện Lai Châu trong năm 2016

VOV.VN -Phấn đấu thực hiện đóng cống dẫn dòng tích nước hồ chứa vào tháng 6/2015, phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm 2015. 

Hoàn thành thủy điện Lai Châu trong năm 2016

Hoàn thành thủy điện Lai Châu trong năm 2016

VOV.VN -Phấn đấu thực hiện đóng cống dẫn dòng tích nước hồ chứa vào tháng 6/2015, phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm 2015. 

Thủy điện Lai Châu về đích sớm 1 năm, Nhà nước lợi 5.000 tỷ đồng
Thủy điện Lai Châu về đích sớm 1 năm, Nhà nước lợi 5.000 tỷ đồng

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, nếu đảm bảo tiến độ như hiện nay, sẽ rút ngắn thời gian thi công so với yêu cầu khoảng 1 năm.

Thủy điện Lai Châu về đích sớm 1 năm, Nhà nước lợi 5.000 tỷ đồng

Thủy điện Lai Châu về đích sớm 1 năm, Nhà nước lợi 5.000 tỷ đồng

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, nếu đảm bảo tiến độ như hiện nay, sẽ rút ngắn thời gian thi công so với yêu cầu khoảng 1 năm.