Xuất 5 chiếc 'tàu ngầm made in Việt Nam' sang Malaysia

Giá của một chiếc tàu ngầm là 3.500 USD. Theo ông Phan Bội Trân, 25 chiếc mà đối tác tiếp tục đặt sẽ được sản xuất ở Malaysia. 

Tối 19/9, ông Phan Bội Trân (việt kiều sống ở TP HCM) - người chế tạo thành công tàu ngầm Yết Kiêu 1 - cho biết 5 chiếc tàu ngầm đã được xuất xưởng và giao cho đối tác đặt hàng tại Malaysia.

Giá của một chiếc tàu ngầm là 3.500 USD. Theo ông Trân, 25 chiếc mà đối tác tiếp tục đặt sẽ được sản xuất ở Malaysia. Ông Trân sẽ đưa linh phụ kiện và người sang đó để lắp ráp.

Ông Trân cho biết do tàu ngầm của ông không có chứng chỉ xuất xứ nên nếu nhập nguyên chiếc, đối tác Malaysia sẽ phải trả 30% thuế nhập khẩu. Ngoài ra nếu sản xuất và lắp ráp ở Malaysia, đối tác của ông sẽ được nhận thêm 300.000 USD từ chính phủ Malaysia nhằm khuyến khích các dự án phát triển khoa học công nghệ cao. Đối tác Malaysia cũng không phải trả phí vận chuyển, phí nhập khẩu…

“Tôi không được hưởng đồng nào từ số tiền này mà chỉ bán được hàng thôi. Nhưng có điều là nếu bị ăn cắp bản quyền thì mình không làm gì được do chưa đăng ký bản quyền”, ông Trân nói.

Vỏ chiếc tàu lặn dưới nước mà ông Trân sản xuất cho đối tác Malaysia
Việc xuất lô hàng tàu ngầm kể trên sang Malaysia không gặp khó khăn trong nước bởi lô hàng này chỉ phục vụ kinh doanh du lịch chứ không phải hàng quốc phòng, hàng cấm.

Ông Trân cho biết ngoài đối tác Malaysia, đến nay có thêm hai đối tác trong nước đặt hàng mua, một là doanh nghiệp, một là tư nhân, mỗi bên đặt hàng 2 chiếc.

Những chiếc tàu do đối tác Malaysia đặt được phát triển theo phiên bản tàu Yết Kiêu 1 và có thiết kế khá đơn giản.

Theo đó, những chiếc tàu lặn nước này có chiều dài 2 m, bề ngang 0,8 mét, cao 1,5 m. Tàu có ba phần gồm đầu - thân - đuôi. Phần đầu sẽ gắn thiết bị bánh lái độ sâu, thân tàu thiết kế đủ cho 1 hoặc 2 người ngồi và đuôi tàu sẽ gắn động cơ điện. Toàn bộ vỏ tàu được làm bằng vật liệu composite.

Tàu có vận tốc khá chậm, 1 - 5 hải lý/giờ, có thể lái lặn sâu 3 m dưới nước, thời gian lặn khoảng 2 giờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường Đức-điểm sáng cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
Thị trường Đức-điểm sáng cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

VOV.VN - Đức được đánh giá là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở Châu Âu, chiếm 20% tỉ trọng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Thị trường Đức-điểm sáng cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Thị trường Đức-điểm sáng cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

VOV.VN - Đức được đánh giá là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở Châu Âu, chiếm 20% tỉ trọng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu

VOV.VN - Các đại biểu nhìn nhận, cần tạo ra ra sự khác biệt mới tăng được năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu

VOV.VN - Các đại biểu nhìn nhận, cần tạo ra ra sự khác biệt mới tăng được năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu.

Bàn giải pháp khai thác và xuất khẩu cá ngừ đại dương
Bàn giải pháp khai thác và xuất khẩu cá ngừ đại dương

VOV.VN - Hiện, cả nước có khoảng 3.600 tàu khai thác cá ngừ đại dương, chủ yếu tập trung tại Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

Bàn giải pháp khai thác và xuất khẩu cá ngừ đại dương

Bàn giải pháp khai thác và xuất khẩu cá ngừ đại dương

VOV.VN - Hiện, cả nước có khoảng 3.600 tàu khai thác cá ngừ đại dương, chủ yếu tập trung tại Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

Tăng cường quản lý xuất khẩu gạo
Tăng cường quản lý xuất khẩu gạo

VOV.VN - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có một số ý kiến chỉ đạo về công tác điều hành xuất khẩu gạo.

Tăng cường quản lý xuất khẩu gạo

Tăng cường quản lý xuất khẩu gạo

VOV.VN - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có một số ý kiến chỉ đạo về công tác điều hành xuất khẩu gạo.

Tận dụng cơ hội, đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Brazil
Tận dụng cơ hội, đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Brazil

VOV.VN-Thương vụ VN tại Brazil đang nỗ lực triển khai các biện pháp để đưa tổng kim ngạch thương mại 2 chiều của Việt Nam và Brazil đạt mốc 3 tỷ USD năm 2014

Tận dụng cơ hội, đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Brazil

Tận dụng cơ hội, đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Brazil

VOV.VN-Thương vụ VN tại Brazil đang nỗ lực triển khai các biện pháp để đưa tổng kim ngạch thương mại 2 chiều của Việt Nam và Brazil đạt mốc 3 tỷ USD năm 2014