Ý kiến của cử tri TP HCM về giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế

VOV.VN-Đa số cử tri đánh giá cao ý kiến của đại biểu Quốc hội phân tích những tồn tại cũng như đưa ra giải pháp cho tái cơ cấu kinh tế.

Phiên thảo luận của các đại biểu Quốc hội về thực hiện tái cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng thương mại chiều 1/11 đã thu hút sự quan tâm của các cử tri tại TP HCM. 

Những ý kiến của các đại biểu Quốc hội phân tích về việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế nhận được đồng tình của các cử tri vì đã phản ánh được thực trạng hiện nay. Cử tri Nguyễn Tiến Dũng (quận Thủ Đức) tán thành với ý kiến của đại biểu Quốc hội  Nguyễn Thị Khá khi cho rằng, tiến độ tái cơ cấu trong doanh nghiệp Nhà nước còn chậm so với yêu cầu.

Đại biểu Nguyễn Thị Khá phát biểu

“Cho đến nay vẫn chưa có thông tin nhiều về việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Ngoài các ngân hàng được tái cơ cấu thì các doanh nghiệp được công luận chẳng nhận được ý kiến gì. Điều này rất quan trọng vì đầu tư Nhà nước trất lớn. Ngay cả với các doanh nghiệp gặp sai lầm lớn thì thông tin xử lý vẫn không rõ ràng rành mạch”- Đại biểu Nguyễn Thị Khá nhấn mạnh.

Cử tri Nguyễn Tiến Dũng cũng nhất trí với ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng nên tách bạch giữa quản lý Nhà nước và chủ sở hữu để các doanh nghiệp tránh dựa dẫm, ỷ lại, xin cho; đồng thời việc ban hành chính sách sẽ được minh bạch hơn.

Liên quan đến Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định một số dự án đầu tư công chậm tiến độ, gây lãng phí cho đầu tư công, cử tri Nguyễn Quang Tùng (huyện Củ Chi) cũng bày tỏ ý kiến tán thành và đưa ra nhận định: Vấn để ở đây là năng lực quản lý đầu tư kém nên dẫn đến kéo dài thời gian dự án và đội vốn dự án lên so với dự toán ban đầu dẫn tới dự án không hiệu quả như trong quy hoạch. Thực tế phải do năng lực quản lý của các Bộ, ngành Trung ước. Phải có đội ngũ chuyên nghiệp để quản lý những dự án thì khi đó nguồn vốn ngân sách mới được sử dụng hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng thừa tiền, nền kinh tế thiếu vốn
Ngân hàng thừa tiền, nền kinh tế thiếu vốn

VOV.VN - Việc sắp xếp những NHTM yếu kém như vừa qua vẫn chưa giải quyết được thực trạng nên nợ xấu vẫn còn

Ngân hàng thừa tiền, nền kinh tế thiếu vốn

Ngân hàng thừa tiền, nền kinh tế thiếu vốn

VOV.VN - Việc sắp xếp những NHTM yếu kém như vừa qua vẫn chưa giải quyết được thực trạng nên nợ xấu vẫn còn

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: “Đừng trách các đồng chí địa phương“
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: “Đừng trách các đồng chí địa phương“

VOV.VN -Địa phương phải phụ thuộc vào tư tưởng đổi mới của Chính phủ và của ngành, lĩnh vực, họ không làm được thể chế.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: “Đừng trách các đồng chí địa phương“

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: “Đừng trách các đồng chí địa phương“

VOV.VN -Địa phương phải phụ thuộc vào tư tưởng đổi mới của Chính phủ và của ngành, lĩnh vực, họ không làm được thể chế.

Doanh nghiệp Đà Nẵng còn yếu vì tái cơ cấu chậm
Doanh nghiệp Đà Nẵng còn yếu vì tái cơ cấu chậm

VOV.VN - Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng còn 15.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 99%.

Doanh nghiệp Đà Nẵng còn yếu vì tái cơ cấu chậm

Doanh nghiệp Đà Nẵng còn yếu vì tái cơ cấu chậm

VOV.VN - Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng còn 15.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 99%.

Tái cơ cấu ngành trồng trọt: Ưu tiên cây trồng có lợi thế
Tái cơ cấu ngành trồng trọt: Ưu tiên cây trồng có lợi thế

VOV.VN - Cây lúa vẫn có vị trí rất quan trọng khi chiếm đến một nửa giá trị sản lượng của ngành trồng trọt.

Tái cơ cấu ngành trồng trọt: Ưu tiên cây trồng có lợi thế

Tái cơ cấu ngành trồng trọt: Ưu tiên cây trồng có lợi thế

VOV.VN - Cây lúa vẫn có vị trí rất quan trọng khi chiếm đến một nửa giá trị sản lượng của ngành trồng trọt.

Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm
Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lồng ghép Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng với các chương trình, dự án khác trên địa bàn...

Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm

Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lồng ghép Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng với các chương trình, dự án khác trên địa bàn...

Tái cơ cấu đầu tư công phải gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công
Tái cơ cấu đầu tư công phải gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công

VOV.VN - Theo TS Trần Du Lịch, nếu không có dự báo xa, đến khi thấy sự mất an toàn xuất hiện, thì không thể chống đỡ kịp.

Tái cơ cấu đầu tư công phải gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công

Tái cơ cấu đầu tư công phải gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công

VOV.VN - Theo TS Trần Du Lịch, nếu không có dự báo xa, đến khi thấy sự mất an toàn xuất hiện, thì không thể chống đỡ kịp.

Vì sao dự án nào người dân cũng phải đặt dấu hỏi?
Vì sao dự án nào người dân cũng phải đặt dấu hỏi?

VOV.VN -Đã có quá nhiều dự án đầu tư lãng phí đi cùng với tệ nạn tham nhũng đã khiến người dân nghi ngờ mục đích chính của việc đầu tư.

Vì sao dự án nào người dân cũng phải đặt dấu hỏi?

Vì sao dự án nào người dân cũng phải đặt dấu hỏi?

VOV.VN -Đã có quá nhiều dự án đầu tư lãng phí đi cùng với tệ nạn tham nhũng đã khiến người dân nghi ngờ mục đích chính của việc đầu tư.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo giám sát tái cơ cấu kinh tế
Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo giám sát tái cơ cấu kinh tế

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu "nên bỏ công thức viết là cơ bản tán thành với báo cáo giám sát".

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo giám sát tái cơ cấu kinh tế

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo giám sát tái cơ cấu kinh tế

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu "nên bỏ công thức viết là cơ bản tán thành với báo cáo giám sát".

Tái cơ cấu VEC để phát triển nhanh mạng lưới đường cao tốc
Tái cơ cấu VEC để phát triển nhanh mạng lưới đường cao tốc

Bộ trưởng GTVT đề nghị, trong tháng 10 này, VEC phải hoàn thành Đề án tái cơ cấu để công tác tái cơ cấu, IPO toàn Tcy hoàn thành trong năm 2015.

Tái cơ cấu VEC để phát triển nhanh mạng lưới đường cao tốc

Tái cơ cấu VEC để phát triển nhanh mạng lưới đường cao tốc

Bộ trưởng GTVT đề nghị, trong tháng 10 này, VEC phải hoàn thành Đề án tái cơ cấu để công tác tái cơ cấu, IPO toàn Tcy hoàn thành trong năm 2015.

Tái cơ cấu hệ thống nhà máy đóng tàu cả nước
Tái cơ cấu hệ thống nhà máy đóng tàu cả nước

VOV.VN - Nội dung nằm trong kế hoạch phát triển công nghiệp đóng tàu trong khuôn khổ hợp tác Việt-Nhật.

Tái cơ cấu hệ thống nhà máy đóng tàu cả nước

Tái cơ cấu hệ thống nhà máy đóng tàu cả nước

VOV.VN - Nội dung nằm trong kế hoạch phát triển công nghiệp đóng tàu trong khuôn khổ hợp tác Việt-Nhật.

“Đàm phán TPP thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế nhanh hơn”
“Đàm phán TPP thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế nhanh hơn”

VOV.VN - Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bên hành Quốc hội sáng nay (23/10).

“Đàm phán TPP thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế nhanh hơn”

“Đàm phán TPP thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế nhanh hơn”

VOV.VN - Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bên hành Quốc hội sáng nay (23/10).

Tái cơ cấu DNNN: Đã đến lúc cắt "cái đuôi" của lợi ích nhóm
Tái cơ cấu DNNN: Đã đến lúc cắt "cái đuôi" của lợi ích nhóm

VOV.VN - Một số DN còn mang dáng dấp thời bao cấp, muốn giảm biên chế cũng không xong vì đụng đến con anh A,  cháu bị B.

Tái cơ cấu DNNN: Đã đến lúc cắt "cái đuôi" của lợi ích nhóm

Tái cơ cấu DNNN: Đã đến lúc cắt "cái đuôi" của lợi ích nhóm

VOV.VN - Một số DN còn mang dáng dấp thời bao cấp, muốn giảm biên chế cũng không xong vì đụng đến con anh A,  cháu bị B.

Đầu tư công “bỏ quên” nhiều ngành có thế mạnh
Đầu tư công “bỏ quên” nhiều ngành có thế mạnh

VOV.VN - Nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế chiếm vị thế thấp nhất trong chính sách đầu tư của nhà nước.

Đầu tư công “bỏ quên” nhiều ngành có thế mạnh

Đầu tư công “bỏ quên” nhiều ngành có thế mạnh

VOV.VN - Nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế chiếm vị thế thấp nhất trong chính sách đầu tư của nhà nước.

Lãng phí đầu tư công từ hệ thống chiếu sáng công cộng
Lãng phí đầu tư công từ hệ thống chiếu sáng công cộng

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho biết, nhiều hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt quá dày đặc, ban đêm còn sáng còn hơn cả ban ngày.

Lãng phí đầu tư công từ hệ thống chiếu sáng công cộng

Lãng phí đầu tư công từ hệ thống chiếu sáng công cộng

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho biết, nhiều hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt quá dày đặc, ban đêm còn sáng còn hơn cả ban ngày.