Gia Lai có thêm 3 ca bạch hầu, toàn tỉnh có 14 ổ dịch

VOV.VN - Hôm nay, 4/9, UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 3 ca bệnh bạch hầu, ở 3 xã khác nhau và đều là trẻ em. Như vậy tới nay, tại Gia Lai có 38 bệnh nhân bạch hầu, với 14 ổ dịch.

Theo báo cáo nhanh  của UBND huyện Chư Păh, Gia Lai, 3 bệnh nhân là Ksor Thuân (SN 2001, trú tại làng Grái, thị trấn Phú Hoà), Rơ Châm Chiêu (SN 2010, trú tại làng Bloi, thị trấn Ialy) và Rơ Châm Trúc (SN 2008, trú tại làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông) có kết quả dương tính với vi khuẩn bạch hầu lúc 16 giờ chiều 3/9. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và UBND huyện đã tổ chức họp khẩn, quyết định thành lập 11 chốt kiểm soát tại các ổ dịch.

Sáng 4/9, UBND huyện Chư Păh chỉ đạo ngành y tế địa phương phối hợp với chính quyền 3 xã, thị trấn ổ dịch, tổ chức phun hoá chất khử khuẩn tại gia đình bệnh nhân và các hộ dân xung quanh; đồng thời tổ chức khám sàng lọc để cách ly, điều trị dự phòng những trường hợp tiếp xúc gần. Trong 7 ngày tới đây, toàn bộ người dân 3 làng có bệnh nhân bạch hầu sẽ được tiêm phòng vaccine.

Như vậy, tới nay, tại Gia Lai có 38 bệnh nhân bạch hầu với 14 ổ dịch ở 3 huyện và thành phố Pleiku. Lý giải về tình trạng dịch bạch hầu vẫn tiếp tục lan rộng, dù ngành y tế đã nỗ lực kiểm soát, ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết: “vaccine bạch hầu không tiêu diệt được vi khuẩn bạch hầu, mà chỉ trung hoà được độc tố của vi khuẩn bạch hầu tiết ra. Do đó, trong cộng đồng vẫn tồn tại vi khuẩn bạch hầu. Những ai tiêm không đầy đủ hoặc có tiêm mà kháng thể yếu thì vẫn có thể phát bệnh. Người dân có biểu hiện sốt, đau họng, thì cần tới ngay cơ sở y tế để được khám sàng lọc, phát hiện, điều trị kịp thời. Về lâu dài, thì cần phải tiêm chủng đầy đủ, thì trong thời gian tới mới mong dập được dịch bạch hầu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk đóng cửa 1 trường học vì liên quan đến ca bạch hầu
Đắk Lắk đóng cửa 1 trường học vì liên quan đến ca bạch hầu

VOV.VN - Ngay khi ghi nhận ca bệnh bạch hầu trên địa bàn, ngành y tế thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các giải pháp cấp bách để phòng dịch.

Đắk Lắk đóng cửa 1 trường học vì liên quan đến ca bạch hầu

Đắk Lắk đóng cửa 1 trường học vì liên quan đến ca bạch hầu

VOV.VN - Ngay khi ghi nhận ca bệnh bạch hầu trên địa bàn, ngành y tế thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các giải pháp cấp bách để phòng dịch.

Đắk Nông bước đầu kiểm soát dịch bạch hầu
Đắk Nông bước đầu kiểm soát dịch bạch hầu

VOV.VN - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông, tỉnh đã bước đầu kiểm soát được dịch bạch hầu.

Đắk Nông bước đầu kiểm soát dịch bạch hầu

Đắk Nông bước đầu kiểm soát dịch bạch hầu

VOV.VN - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông, tỉnh đã bước đầu kiểm soát được dịch bạch hầu.

Phát hiện thêm 6 ca dương tính với bạch hầu tại Quảng Trị
Phát hiện thêm 6 ca dương tính với bạch hầu tại Quảng Trị

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 20 trường hợp mắc bệnh bạch hầu.

Phát hiện thêm 6 ca dương tính với bạch hầu tại Quảng Trị

Phát hiện thêm 6 ca dương tính với bạch hầu tại Quảng Trị

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 20 trường hợp mắc bệnh bạch hầu.