Yên Bái:  Khởi tố đối tượng lợi dụng mê tín dị đoan để lừa đảo nhiều phụ nữ

VOV.VN - Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Bùi Thị Nhàn về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/7/2020, Bùi Thị Nhàn, sinh năm 1980, trú tại thôn Nguyễn, xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đến thôn Chống Khua, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái và vào quán của chị Trần Thị Mỹ Linh ngồi uống nước.

Thấy chị Linh ở nhà một mình, Nhàn nói với chị Linh là trước cửa nhà có một cái vong; vong này đã cản trở việc làm ăn của gia đình, không cho khách vào quán. Nhàn tự giới thiệu mình tên là Hương, làm ở Chùa Hương, thành phố Hà Nội, có thể làm lễ tiễn vong giúp gia đình chị Linh. 

Nhẹ dạ cả tin, Chị Linh đã đưa cho Nhàn 806.000 đồng nhờ Nhàn làm lễ giúp. Nhàn sau đó đã bảo chị Linh viết đầy đủ tên tuổi các thành viên trong gia đình và số điện thoại liên hệ để Nhàn lên chùa làm lễ.

Sau khi Nhàn rời khỏi nhà, Chị Linh đã kể toàn bộ câu chuyện với chồng. Thấy nghi ngờ và có dấu hiệu lừa đảo, chồng chị Linh đã làm đơn trình báo sự việc trên lên công an huyện Trạm Tấu.

Bằng các nghiệp vụ điều tra, công an huyện Trạm Tấu đã  triệu tập đối tượng Bùi Thị Nhàn đến làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Bùi Thị Nhàn đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và khai nhận trước khi bị triệu tập, đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, mê tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, gồm: chị Hoàng Thị Huyện ở tổ dân phố số 1, thị trấn Trạm Tấu; chị Bàn Thị Loan ở tổ dân phố số 2, thị trấn Trạm Tấu; chị Triệu Thị Loan ở Bản Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ và chị Lê Thị Quỳnh Mai ở thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Tổng số tiền chiếm đoạt của các bị hại là 4.116.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên, Nhàn đã dùng vào mục đích cá nhân, chứ không phải lên chùa làm lễ như đã hứa.  
     
Căn cứ vào các hành vi của đối tượng, Công an huyện Trạm Tấu đã ra quyết định khởi tố Bùi Thị Nhàn về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi năm 2017.

Vụ án trên là bài học cảnh tỉnh đối với người dân, nhất là người dân vùng cao, miền núi, không nên nhẹ dạ cả tin, mê  tín  dị đoan, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang: Khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với ngư phủ giết chết chủ tàu cá
Tiền Giang: Khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với ngư phủ giết chết chủ tàu cá

VOV.VN - Do tức giận, Huỳnh Văn Tài (Gò Công Đông, Tiền Giang) dùng búa đóng đinh đánh vào đầu chủ tàu nhiều cái khiến chủ tàu tử vong tại chỗ.

Tiền Giang: Khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với ngư phủ giết chết chủ tàu cá

Tiền Giang: Khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với ngư phủ giết chết chủ tàu cá

VOV.VN - Do tức giận, Huỳnh Văn Tài (Gò Công Đông, Tiền Giang) dùng búa đóng đinh đánh vào đầu chủ tàu nhiều cái khiến chủ tàu tử vong tại chỗ.

Hoãn phiên tòa xét xử bác sĩ về tội hiếp dâm, cố ý gây thương tích
Hoãn phiên tòa xét xử bác sĩ về tội hiếp dâm, cố ý gây thương tích

VOV.VN - Do sự vắng mặt của 2 giám định viên và 11 nhân chứng, phiên toà xét xử cựu bác sỹ Lê Quang Huy Phương đã tạm hoãn.

Hoãn phiên tòa xét xử bác sĩ về tội hiếp dâm, cố ý gây thương tích

Hoãn phiên tòa xét xử bác sĩ về tội hiếp dâm, cố ý gây thương tích

VOV.VN - Do sự vắng mặt của 2 giám định viên và 11 nhân chứng, phiên toà xét xử cựu bác sỹ Lê Quang Huy Phương đã tạm hoãn.

Long An: Người phụ nữ bạo hành mẹ ruột vì không để lại tài sản cho mình
Long An: Người phụ nữ bạo hành mẹ ruột vì không để lại tài sản cho mình

VOV.VN - Theo lời khai, bà H. thừa nhận hành vị bạo hành mẹ đẻ chỉ vì bực tức mẹ già không để lại tài sản gì cho mình.

Long An: Người phụ nữ bạo hành mẹ ruột vì không để lại tài sản cho mình

Long An: Người phụ nữ bạo hành mẹ ruột vì không để lại tài sản cho mình

VOV.VN - Theo lời khai, bà H. thừa nhận hành vị bạo hành mẹ đẻ chỉ vì bực tức mẹ già không để lại tài sản gì cho mình.

Bị cáo vụ Đồng Tâm: "Ông Lê Đình Kình hứa chia cho mỗi người 200m2 đất"
Bị cáo vụ Đồng Tâm: "Ông Lê Đình Kình hứa chia cho mỗi người 200m2 đất"

VOV.VN - Tại phiên xét xử, bị cáo Mai Thị Phần khai nhận: Do ông Lê Đình Kình hứa chia cho mỗi người trong "Tổ đồng thuận" 200m2 đất nếu thành công, nên đã bị lôi kéo chống người thi hành công vụ.

Bị cáo vụ Đồng Tâm: "Ông Lê Đình Kình hứa chia cho mỗi người 200m2 đất"

Bị cáo vụ Đồng Tâm: "Ông Lê Đình Kình hứa chia cho mỗi người 200m2 đất"

VOV.VN - Tại phiên xét xử, bị cáo Mai Thị Phần khai nhận: Do ông Lê Đình Kình hứa chia cho mỗi người trong "Tổ đồng thuận" 200m2 đất nếu thành công, nên đã bị lôi kéo chống người thi hành công vụ.

Cần Thơ: Bắt tạm giam hai bị can sản xuất tiền giả
Cần Thơ: Bắt tạm giam hai bị can sản xuất tiền giả

VOV.VN - Sau khi triệt phá điểm sản xuất tiền giả tại Phong Điền, Cần Thơ vào cuối tháng 8, mới đây Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố và bắt tạm giam các bị can liên quan.

Cần Thơ: Bắt tạm giam hai bị can sản xuất tiền giả

Cần Thơ: Bắt tạm giam hai bị can sản xuất tiền giả

VOV.VN - Sau khi triệt phá điểm sản xuất tiền giả tại Phong Điền, Cần Thơ vào cuối tháng 8, mới đây Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố và bắt tạm giam các bị can liên quan.