Chợ phiên Hà Giang

Chợ phiên không chỉ là điểm mua bán các sản vật trong vùng, mà còn là nơi đồng bào các dân tộc tụ họp cùng uống rượu, vui chơi, trao đổi thông tin, tạo nên một nét văn hóa đẹp, đặc thù cho vùng Cao nguyên đá Hà Giang.

Chợ phiên chỉ họp vào những ngày cuối tuần. Ngay từ sáng sớm, kẻ bán người mua khắp vùng cùng dong duổi trên các triền núi đổ đến chợ phiên ở Mèo Vạc, Đồng Văn. Buổi gần trưa là thời điểm chợ nhộn nhịp nhất. Chợ Mèo Vạc sôi động với khu mua bán gia súc, thể hiện vùng đất trù phú. Chợ Đồng Văn nhỏ hơn nhưng duyên dáng với những nếp nhà cổ xưa, tạo nét văn hóa đặc thù.

Theo mẹ đi chợ.

Váy Mông khoe sắc tại chợ phiên Ma Lé, Đồng Văn.

Rau là hàng hiếm ở vùng núi đá.

Gian hàng đồ sắt luôn hút khách

Khu bán bò chiếm diện tích rộng nhất chợ Mèo Vạc.

Xem răng chọn bò. 

Cùng với bò và dê, lợn là vật nuôi phổ biến trên Cao nguyên đá.

Hổ cũng bị xẻ thịt bầy bán công khai tại chợ Đồng Văn. 

Rượu không thể thiếu ở các chợ phiên Hà Giang.

Chợ không chỉ là nơi để mua bán mà còn là chỗ gặp nhau uống rượu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên