Chùm ảnh: Hồ Tây vừa đẹp vừa...nhếch nhác

VOV.VN - Hồ Tây hiện vẫn chưa được quan tâm và khai thác xứng tầm với giá trị mà nó đang có.

Hồ Tây không chỉ là một lá phổi điều hòa không khí cho Thủ đô, mà còn thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước.

Những con đường bao quanh hồ tạo nên sự thơ mộng cho một cảnh quan tự nhiên và ý nghĩa đối với đời sống an sinh đô thị.
Không chỉ vậy, nhiều di tích đình, chùa, đền...quanh Hồ Tây đã được xếp hạng cấp quốc gia, trong đó có chùa Trấn Quốc.

 

Chính vì vậy, trong quy hoạch chung Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050, Hồ Tây có vai trò đặc biệt trong chiến lược phát triển đô thị Hà Nội.

Tuy nhiên, hiện nay, việc khai thác mặt nước của Hồ Tây để kinh doanh đang làm gây ô nhiễm môi trường nước cũng như cảnh quan.
Việc cấp phép cũng như quản lý các tàu chưa thực sát sao tạo nên tình trạng mạnh ai người ấy làm.
Theo thống kê tại khu vực bến 4 Thụy Khuê có 8-9 tàu, hiện có 6 chủ tàu đăng ký, trong đó có chủ sở hữu 2 tàu. Ngoài ra, còn có 2 tàu tại đây không ai nhận là chủ.
Những con tàu vô chủ này thường được người dân gọi là "tàu ma".

Lối dẫn vào "tàu ma" được dào chắn một cách tạm bợ thiếu an toàn

Theo một người dân sống gần đó, tàu đã bị bỏ hoang từ lâu nhưng không hiểu sao không được kéo đi? Việc tàu cũ nát thiếu sự trông nom như thế này vừa mất mỹ quan vừa gây mất an toàn do nhiều người vào chụp ảnh hay ngồi câu cá.

 

Hoạt động của một số các du thuyền, nhà nổi kinh doanh dịch vụ ăn uống trên Hồ Tây gây ô nhiễm môi trường nước.

 

Hành lang xung quanh hồ bị biến thành nơi phơi chăn, bạt.

Khoảng đất xung quanh bờ kè cũng được nhiều người tận dùng để trồng rau.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng sớm lên hồ Tây hái sen, ướp trà
Sáng sớm lên hồ Tây hái sen, ướp trà

VOV.VN - Sen phải được hái từ sáng sớm, khi vừa nở, lựa trà ngon để ướp...

Sáng sớm lên hồ Tây hái sen, ướp trà

Sáng sớm lên hồ Tây hái sen, ướp trà

VOV.VN - Sen phải được hái từ sáng sớm, khi vừa nở, lựa trà ngon để ướp...

Hà Nội: Xung quanh hồ Tây không xây nhà cao quá 12 mét
Hà Nội: Xung quanh hồ Tây không xây nhà cao quá 12 mét

Phạm vi xung quanh hồ trong khoảng cách 16 m tính từ mép hồ sẽ không được xây dựng thêm công trình.

Hà Nội: Xung quanh hồ Tây không xây nhà cao quá 12 mét

Hà Nội: Xung quanh hồ Tây không xây nhà cao quá 12 mét

Phạm vi xung quanh hồ trong khoảng cách 16 m tính từ mép hồ sẽ không được xây dựng thêm công trình.

Đề xuất công nhận Hồ Tây là danh thắng quốc gia
Đề xuất công nhận Hồ Tây là danh thắng quốc gia

VOV.VN - Sáng 2/10, Liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật Hà Nội tổ chức hội thảo “Bảo tồn, phát triển và phát huy giá trị Hồ Tây - Danh thắng quốc gia”.

Đề xuất công nhận Hồ Tây là danh thắng quốc gia

Đề xuất công nhận Hồ Tây là danh thắng quốc gia

VOV.VN - Sáng 2/10, Liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật Hà Nội tổ chức hội thảo “Bảo tồn, phát triển và phát huy giá trị Hồ Tây - Danh thắng quốc gia”.

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu đô thị Tây Hồ Tây
Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu đô thị Tây Hồ Tây

(VOV) - Quy hoạch có diện tích khoảng 210,43 ha, dân số trong phạm vi khoảng 25.000 người.

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu đô thị Tây Hồ Tây

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu đô thị Tây Hồ Tây

(VOV) - Quy hoạch có diện tích khoảng 210,43 ha, dân số trong phạm vi khoảng 25.000 người.

Tạm dừng dự án cao ốc quốc tế Hồ Tây
Tạm dừng dự án cao ốc quốc tế Hồ Tây

UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo liên quan đến quá trình triển khai dự án cao ốc quốc tế Hồ Tây...

Tạm dừng dự án cao ốc quốc tế Hồ Tây

Tạm dừng dự án cao ốc quốc tế Hồ Tây

UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo liên quan đến quá trình triển khai dự án cao ốc quốc tế Hồ Tây...

Sớm di chuyển du thuyền, nhà hàng nổi trên Hồ Tây về vị trí mới
Sớm di chuyển du thuyền, nhà hàng nổi trên Hồ Tây về vị trí mới

VOV.VN - Theo thống kê tại khu vực bến 4 Thụy Khuê có 8-9 tàu, hiện có 6 chủ tàu đăng ký, trong đó có chủ sở hữu 2 tàu.

Sớm di chuyển du thuyền, nhà hàng nổi trên Hồ Tây về vị trí mới

Sớm di chuyển du thuyền, nhà hàng nổi trên Hồ Tây về vị trí mới

VOV.VN - Theo thống kê tại khu vực bến 4 Thụy Khuê có 8-9 tàu, hiện có 6 chủ tàu đăng ký, trong đó có chủ sở hữu 2 tàu.