Đài phát sóng VN2 - quá khứ và hiện tại

Trải qua 15 năm xây dựng hình thành và phát triển, Đài phát sóng phát thanh VN2 là đài có công suất kỹ thuật lớn nhất trong hệ thống kỹ thuật Đài TNVN; thậm chí của khu vực và thế giới.  

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế cũng như phục vụ nhân dân, Đảng và Nhà nước đã quyết định thành lập một hệ thống phát sóng đồ sộ  phát sóng Tiếng nói Việt Nam ra khu vực ASEAN, kết hợp cả nhiệm vụ phát sóng đối đối nội cũng như phục vụ cho những mục đích chiến lược.Trong ảnh, công trường xây dựng đài VN2 những ngày đầu khởi công.

Trước nhiệm vụ to lớn đó, kể từ ngày đặt viên gạch đầu tiên (17/5/1996), với sự miệt mài bất kể ngày đêm của các kỹ sư, công nhân trên công trường, tới ngày 31/5/1997, công trình đã cơ bản hoàn thành.
Một không khí nhộn nhịp trên công trường xây dựng. Đài VN2 tọa lạc tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.
Một kỹ thuật viên đang lắp đặt thiết bị tại buồng phối hợp trở kháng.

Kỹ sư Đoàn Việt Trung, hiện là Phó Tổng giám đốc Đài TNVN, một người gắn bó với VN2 trong suốt quá trình xây dựng đã chia sẻ: "Việc được tham gia xây dựng Đài VN2 là một dấu ấn và cơ may mà không phải người làm kỹ thuật phát thanh nào cũng có được." Trong ảnh, kỹ sư Đoàn Việt Trung cùng các chuyên gia nước ngoài tại công trường xây dựng.

Ca phát sóng đầu tiên của đài VN2 vào ngày 10/07/1997. Kể từ mốc thời gian này, đài liên tục hoạt động phát đi các sóng của VOV1, VOV2, VOV3, VOV4 và VOV5.
Toàn cảnh trung tâm Đài phát sóng VN2 ngày khánh thành.
Đồng chí Huỳnh Ngọc Ấn, nguyên Phó TGĐ Đài TNVN là người trực tiếp chỉ đạo xây dựng công trình.
Với công suất sóng là 3.500kw, gồm 4 hệ thống máy phát, trên thế giới cũng hiếm đài nào có công suất lớn như vậy.  
Một ca làm việc của các kỹ sư tại đài VN2. Hiện tại đang có 40 cán bộ, kỹ thuật viên làm việc tại đây.
Đúng tính chất của những người làm kỹ thuật, các cuộc họp cũng diễn ra tại nơi toàn máy móc.

Với hệ thống ăng-ten có thể chuyển được 4 hướng theo phần mềm định sẵn, Tiếng nói Việt Nam được đưa đến với bạn bè quốc tế

Cụm thiết bị giải nhiệt máy phát thanh.
Đài phát sóng phát thanh VN2 có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thực hiện 2 nhiệm vụ chính là phát sóng các chương trình đối nội, đồng thời cũng phát chương trình đối ngoại của Đài TNVN.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong một lần tới thăm và làm việc với đài VN2.
Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên của đài VN2.
Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và động viên các cán bộ kỹ sư của VN2 hoàn thành nhiệm vụ.
Các cán bộ, kỹ thuật viên cùng gia đình đón xuân 2012 ngay tại đài phát sóng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên