Đường trên cao của Thủ đô trước ngày thông xe

K(VOV) -Hoàn thành trước 5 tháng, đường trên cao Bắc Linh Đàm - Mai Dịch (Hà Nội) dài 9 km được thông xe ngày 21/10.

Dự án đường vành đai 3, giai đoạn 2, từ Bắc Linh Đàm đến Mai Dịch dài gần 9km, bao gồm 385m đường dẫn và hơn 8,5km cầu cạn có tổng mức đầu tư hơn 5.547 tỷ đồng. Dự án gồm 3 gói thầu, trong đó gói số 3, đoạn Thanh Xuân - Bắc Linh Đàm đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ 30/6/2012. Theo dự kiến của Bộ GTVT, toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành, thông xe vào ngày 21/10, nâng toàn bộ chiều dài của đường cao tốc trên cao đoạn vành đai 3 lên 15km.

Đây là tuyến đường cao tốc trên cao đầu tiên của Thủ đô Hà Nội. Kể từ ngày 21/10, thay vì đi vào nội đô, ôtô lưu thông theo hướng Mai Dịch - Thanh Xuân - Linh Đàm và ngược lại được phép lưu thông đường trên cao; với xe ô tô chạy hướng Pháp Vân - Mỹ Đình và ngược lại bắt buộc phải đi trên đường này. Tốc độ phương tiện được phép lưu thông tối đa là 80km/h.

Sau khi đưa vào khai thác, tuyến đường hứa hẹn sẽ giải quyết ùn tắc giao thông vành đai của Hà Nội. Các xe ngoại tỉnh và xe chạy các hướng sẽ không phải xuyên qua nội đô.

Nút giao Mai Dịch - Cầu Giấy nơi các phương tiện có thể bắt đầu di chuyển bằng đường cao tốc trên cao. Đây là đường cao tốc loại A với 4 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp, rộng 24m, tốc độ thiết kế 100 km/h.
Đây là tuyến đường trên cao đầu tiên của Hà Nội dài gần 9km có mức đầu tư hơn 5000 tỷ đồng và hứa hẹn sẽ giúp giảm tải rất lớn cho đoạn vành đai 3.
Đường cao tốc trên cao chỉ dành riêng cho ô tô hoạt động. 
1 ngày trước khi thông xe, công trình gần như đã hoàn thành 100%, công việc còn lại chỉ là phần cảnh quan, gầm cầu và cây xanh.
Đoạn chạy qua tòa nhà cao nhất Việt Nam và khu đô thị Nam Trung Yên.
Đoạn giao cắt Phạm Hùng- Trần Duy Hưng. Khi đi vào hoạt động đường trên cao sẽ giải quyết điểm nóng về giao thông này.
Toàn tuyến được thông xe sẽ góp phần giải quyết ùn tắc giao thông phía tây - nam thành phố. Không chỉ vậy, đường trên cao còn giúp bộ mặt của Thủ đô thêm phần hiện đại.

Đường vành đai này giúp các phương tiện di chuyển từ phía tây sang phía đông, nam thành phố và ngược lại mà không phải xuyên qua nội đô.

Đây sẽ không phải là tuyến đường trên cao duy nhất của Thủ đô. Theo đề nghị của Sở GTVT với UBND TP, Hà Nội dự kiến sẽ xây 6 tuyến đường trên cao với tổng chiều dài 34km với kỳ vọng giảm đáng kể nạn ùn tắc.

Đường trên cao đoạn đi qua Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội sẽ xây 6 tuyến đường trên cao
Hà Nội sẽ xây 6 tuyến đường trên cao

Hà Nội dự kiến sẽ xây 6 tuyến đường trên cao với tổng chiều dài 34km, vốn đầu tư hơn 32.000 tỷ đồng, với kỳ vọng giảm đáng kể nạn ùn tắc.

Hà Nội sẽ xây 6 tuyến đường trên cao

Hà Nội sẽ xây 6 tuyến đường trên cao

Hà Nội dự kiến sẽ xây 6 tuyến đường trên cao với tổng chiều dài 34km, vốn đầu tư hơn 32.000 tỷ đồng, với kỳ vọng giảm đáng kể nạn ùn tắc.

Xây dựng tuyến đường trên cao đầu tiên ở Hà Nội
Xây dựng tuyến đường trên cao đầu tiên ở Hà Nội

Dự án có chiều dài gần 9 km, điểm đầu từ Bắc Linh Đàm tới điểm cuối là nút Mai Dịch, trong đó có hơn 8 km cầu cạn trên cao, với tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỉ đồng.

Xây dựng tuyến đường trên cao đầu tiên ở Hà Nội

Xây dựng tuyến đường trên cao đầu tiên ở Hà Nội

Dự án có chiều dài gần 9 km, điểm đầu từ Bắc Linh Đàm tới điểm cuối là nút Mai Dịch, trong đó có hơn 8 km cầu cạn trên cao, với tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỉ đồng.

Từ 20/7, xe khách qua vành đai 3 phải đi đường trên cao
Từ 20/7, xe khách qua vành đai 3 phải đi đường trên cao

Quy định bắt buộc xe khách đi đường trên cao nhằm giảm mật độ phương tiện đường dưới của vành đai 3, hạn chế đón khách dọc đường.

Từ 20/7, xe khách qua vành đai 3 phải đi đường trên cao

Từ 20/7, xe khách qua vành đai 3 phải đi đường trên cao

Quy định bắt buộc xe khách đi đường trên cao nhằm giảm mật độ phương tiện đường dưới của vành đai 3, hạn chế đón khách dọc đường.

Hà Nội không phá 3 cầu vượt để xây đường trên cao
Hà Nội không phá 3 cầu vượt để xây đường trên cao

Hà Nội không có chủ trương phá bỏ 3 cầu vượt Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng và Mai Dịch.

Hà Nội không phá 3 cầu vượt để xây đường trên cao

Hà Nội không phá 3 cầu vượt để xây đường trên cao

Hà Nội không có chủ trương phá bỏ 3 cầu vượt Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng và Mai Dịch.