Hình ảnh: Tòa nhà Hành chính hiện đại 2.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng

VOV.VN - Tòa nhà được thiết kế hiện đại. Đã có 7 sở, ngành của TP Đà Nẵng chuyển về nơi làm việc mới, sẵn sàng hoạt động, phục vụ hành chính công từ ngày 1/8.

Trung tâm Hành chính Đà Nẵng cao 36 tầng, có 2 tầng hầm khởi công từ tháng 11/2008, sẽ chính thức khánh thành vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay.

Trung tâm Hành chính Đà Nẵng là tòa nhà cao nhất thành phố. Công trình có vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng với kiến trúc như một ngọn hải đăng hướng ra biển.

 

Trung tâm Hành chính Đà Nẵng nhìn từ ngã tư Trần Phú - Lý Tự Trọng

Điểm đặc biệt là "lớp vỏ" tòa nhà được bao phủ bởi hơn 20.000mkính chống hấp thu nhiệt, tận dụng ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng. Trung tâm Hành chính Đà Nẵng là tòa nhà thông minh (IBMS- Inteligent Buidings Managerment System).
Trung tâm có tổng diện tích sàn sử dụng là 64.108 m2. Hệ thống mái che ở tiền sảnh các mặt đường Lý Tự Trọng, Trần Phú và đường dẫn vào Bảo tàng Đà Nẵng được thiết kế độc đáo. Hai tầng hầm được thiết kế cho phục vụ việc đậu đỗ ô tô và xe máy riêng biệt.
Tòa nhà được tạo hình với chân nhỏ, phình to ở giữa và lại thu nhỏ ở trên. Mỗi mặt sàn dao động từ 700m2 đến 1.400 m2.

Tòa nhà có thể phục vụ 1.500 người. Tổng cộng có 13 phòng họp tập trung ở tầng 2 và một trung tâm hội nghị có sức chứa 1.088 người.

Ba tầng trên cùng kết cấu bằng thép, phủ kính, dành cho hệ thống kỹ thuật. Tòa nhà có 13 thang máy thông minh từ tầng hầm lên tầng thượng.

An ninh tòa nhà được kiểm soát bằng thẻ từ. Mọi phòng làm việc đều có tầm nhìn với cảnh quan đẹp mắt.

 

Trung tâm Hành chính Đà Nẵng có kiến trúc hiện đại

Thực hiện chủ trương của UBND TP Đà Nẵng về việc chuyển địa điểm làm việc vào trung tâm hành chính, những ngày này 7 sở, ngành gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực thành phố đã khẩn trương chuyển vào làm việc tại tòa nhà này.
Trong tháng 8, tất cả các đơn vị khác sẽ chuyển vào làm việc tại tòa nhà. Mọi giao dịch, liên hệ công tác của tổ chức, công dân với các sở, ngành nói trên sẽ được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính- Trung tâm Hành chính thành phố.

Khi chuyển về tòa nhà này, đòi hỏi công chức, viên chức phải thay đổi cả về nhận thức và phong cách phục vụ người dân. Ông Chế Viết Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng: “Chúng tôi sẽ tổ chức lại thành một mô hình thống nhất, tập trung một đầu mối quản lý. Ứng dụng phần mềm quản lý mới, khắc phục được tồn tại trong quá trình liên thông liên kết giữa các sở, ngành trong giải quyết thủ tục hành chính. Kiểm soát được toàn bộ thì chỉ đạo điều hành tốt hơn. Làm cho người dân hài lòng hơn với phong cách phục vụ của nền hành chính hiện đại”.

Khuôn viên tòa nhà Trung tâm hành chính này là các công viên, góp phần tạo thêm mảng xanh và là nơi dạo chơi của người dân.

Công trình được đánh giá là tạo thêm điểm nhấn cho khu đô thị ven sông Hàn, nằm trong dự án phát triển khu trung tâm hành chính- thương mại đẳng cấp quốc tế.

Mọi giao dịch, liên hệ công tác của tổ chức, công dân với các sở ngành nói trên sẽ được thực hiện ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính- Trung tâm Hành chính Đà Nẵng vào ngày 1/8 này./.

Một số hình ảnh do phóng viên VOV ghi lại:

 
 

Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng nhìn đường Bạch Đằng

 

 

Mặt tiền của Trung tâm Hành chính Đà Nẵng thể hiện sự uy nghi nhưng thân thiện

 

Tầng thượng của Trung tâm Hành chính Đà Nẵng

 

Cửa số 4- đường Lý Tự Trọng nơi vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

 

Tổng cộng có 32 ô tiếp công dân của các đơn vị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

 

Khu vực ngồi chờ rộng rãi thoáng mát

 

Bộ phận lễ tân hướng dẫn công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

 

Ai cũng cảm thấy phấn khởi với nơi tiếp đón mới.

 

Liên hệ thủ tục xây dựng nhà

 

Nơi làm việc mới thuận tiện hơn, tốt hơn nơi cũ

 

Nhân viên Công ty Quản lý và Vận hành Trung tâm Hành chính Đà Nẵng hướng dẫn cho khách đến liên hệ làm việc với các Sở- Ban- Ngành

Thiết bị báo cháy - chữa cháy hiện đại được bố trí khắp nơi trong tòa nhà
 

Ngắm sông Hàn từ Trung tâm Hành chính thành phố

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 sở ngành Đà Nẵng chuyển về tòa nhà TT Hành chính TP
7 sở ngành Đà Nẵng chuyển về tòa nhà TT Hành chính TP

Tòa nhà trung tâm hành chính TP Đà Nẵng cao 36 tầng ở địa chỉ 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

7 sở ngành Đà Nẵng chuyển về tòa nhà TT Hành chính TP

7 sở ngành Đà Nẵng chuyển về tòa nhà TT Hành chính TP

Tòa nhà trung tâm hành chính TP Đà Nẵng cao 36 tầng ở địa chỉ 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Đà Nẵng đưa vào hoạt động hệ thống thông tin chính quyền điện tử
Đà Nẵng đưa vào hoạt động hệ thống thông tin chính quyền điện tử

VOV.VN - Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông giúp người dân và du khách có thể truy cập internet ở bất cứ đâu trong nội thành Đà Nẵng.

Đà Nẵng đưa vào hoạt động hệ thống thông tin chính quyền điện tử

Đà Nẵng đưa vào hoạt động hệ thống thông tin chính quyền điện tử

VOV.VN - Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông giúp người dân và du khách có thể truy cập internet ở bất cứ đâu trong nội thành Đà Nẵng.