Làng phế liệu ô nhiễm trầm trọng

Lượng rác thải được thu gom về làng phế liệu Phan Bôi ngày càng tăng nhanh, ngược lại khâu thu gom xử lý rất chậm, chính vì thế mà rác ngày một ứ đọng, chất cao như núi

Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có nghề thu mua phế liệu, phân loại rác từ bao đời nay. Đời sống nhân dân tại đây có phần khấm khá, những ngôi nhà cao tầng mọc lên, người lao động có việc làm thường xuyên, nhưng phía sau lợi ích về kinh tế, nơi đây cũng đang tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Đến các làng nghề thu gom, tái chế phế liệu Phan Bôi mới có thể cảm nhận hết vai trò và tầm quan trọng của “từng tấc đất”. Người ta tận dụng tất cả các phần diện tích của gia đình, của thôn xóm đến cả vỉa hè, lòng đường, thậm chí cả trên đường sắt. Rác thải được đem từ khắp mọi nơi về đây với thành phần khác nhau, sau khi được phân loại chỉ một phần nhỏ trong số chúng được tái chế. Phần không thể tái chế đương nhiên biến thành rác thải của khu dân cư.

Ở Phan Bôi từ xa xưa, người ta đã biết mua đổi phế liệu để mang sang Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương... tiêu thụ. Những mảnh chai, tivi, lông gà, lông vịt... thứ người khác bỏ đi thì về đến Phan Bôi, sau những công đoạn phân loại, tẩy rửa đã trở thành vật hữu ích và bán ra tiền.

Ở đây lượng rác thải ngày càng tăng nhanh, nhưng khâu thu gom xử lý rất chậm, chính vì thế mà rác ngày một ứ đọng, chất cao như núi.

Nhiều điểm thu mua phế liệu không những nằm ở mặt tiền đường mà còn nằm ngay trong khu dân cư, có nơi ngay cạnh các quán xá, gây xáo trộn cuộc sống của người dân. Nước thải ở thôn Phan Bôi cũng là vấn đề đáng lo ngại. Trước kia do đất đai rộng rãi, đường sá phần lớn là đường đất, nước thải theo phương pháp tự thấm nên rút rất nhanh. Giờ thì đã khác hẳn, đường sá đã được bê tông hóa, nhựa hóa nên nước không còn tự thấm nữa, ao chuôm đã bị lấp đi để xây nhà, nước không còn chỗ thoát. Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đang là vấn đề hiện hữu nơi đây./.

Khắp các con đường, đâu đâu cũng thấy rác

Các con mương cũng biến thành nơi tập kết rác

Hàng ngày, có hàng tấn phế liệu được người dân thu mua

Rác chất đống khắp mọi nơi

Cổng và hiên nhà cũng được dùng làm nơi tập kết rác

Nhựa tái chế được phơi ngay ngoài đường

Nước từ rác thải đọng thành những ao tù

Phía sau đống rác thải là những ngôi nhà cao tầng được xây từ tiền...bán rác

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên