Dừng chạy tàu Bắc-Nam đi Vinh-Huế, hàng không chở miễn phí hàng cứu trợ miền Trung

VOV.VN - Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), ngành Đường sắt tạm dừng tàu Thống nhất đi Vinh-Huế vì mưa lũ, ách tắc đường sắt Bắc-Nam.

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 7 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 16-19/10/2020, trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh có một số vị trí kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng, nước ngập đường ray làm ảnh hưởng đến chạy tàu.

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết ngành Đường sắt tạm dừng tàu Thống nhất đi Vinh-Huế vì mưa lũ, ách tắc đường sắt Bắc-Nam.

Cụ thể, do mưa lũ gây ngập, sạt lở đất đá, nhiều vị trí đường sắt giữa khu đoạn Vinh-Đồng Hới bị hư hỏng hoặc nước dâng cao trên đỉnh ray như các khu gian như Minh Lệ-Lệ Sơn, Tân Ấp-Đồng Chuối-Kim Lũ…thậm chí như khu gian Hà Thanh-Đông Hà nước ngập trên đỉnh ray 70mm. Ngoài ra, nước lên nhanh và chảy xiết nên tuyến đường sắt qua các đoạn này đang bị phong tỏa, không thể chạy tàu.

Vì vậy, ngành Đường sắt quyết định tạm dừng chạy tàu khách Thống nhất SE1, SE3 xuất phát Hà Nội tối ngày 19/10 và tàu SE7 xuất phát Hà Nội sáng mai (ngày 20/10) đi Vinh-Huế.

Tuy nhiên, các mác tàu giữa Sài Gòn-Huế vẫn chạy bình thường; các mác tàu SE1, SE3 và SE7 sẽ xuất phát từ Huế đi ga Sài Gòn.

Do phía đường bộ cũng bị ách tắc, ngành đường sắt chưa thể chuyển tải hành khách bằng ôtô nên đã phục vụ hành khách miễn phí ăn uống do tàu phải chờ đường.

“Hiện tại, các đơn vị trong khu vực đang tiếp tục điều tra các vị trí kết cấu hạ tầng bị hư hỏng, khẩn trương xây dựng phương án và tổ chức cứu chữa, khắc phục hậu quả đảm bảo thông đường trong thời gian sớm nhất,” lãnh đạo VNR cho hay.

Phía VNR sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình thiệt hại và sẽ tổng hợp kiến nghị Bộ GTVT phương án xử lý triệt để, lâu dài ngay sau khi đợt mưa, lũ kết thúc.

Các hãng bay vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ tới miền Trung

Các hãng hàng không sẽ vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ tới vùng lũ miền Trung sau những ngày qua người dân ở các khu vực này chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ liên tiếp ập đến.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo sẽ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ của các cơ quan, tổ chức xã hội, từ thiện tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ miền Trung.

Các hãng bay sẽ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ của các cơ quan, tổ chức xã hội, từ thiện tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ miền Trung.

Theo đó, từ ngày 18/10/2020, hàng hóa cứu trợ đồng bào lũ lụt sẽ được đặt giữ chỗ và ưu tiên vận chuyển trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung.

Các hãng sẽ miễn phí cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và các phí liên quan đến vận chuyển các hàng hóa này bằng đường hàng không với mong muốn làm cầu nối sẻ chia phần nào những khó khăn mà người dân vùng lũ đang gặp phải.

Chương trình được áp dụng đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố, Hội chữ thập đỏ Việt Nam các cấp, các quỹ từ thiện (được cơ quan Nhà nước cấp phép thành lập, công nhận điều lệ).

Để đăng ký và đặt giữ chỗ vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ, các đơn vị liên hệ với bà Nguyễn Thị Liên Hoa. Phòng Tiếp thị, Ban Kế hoạch tiếp thị hàng hoá, Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Số điện thoại 0989.080.299. Email: hoantl@vietnamairlines.com

Chia sẻ những khó khăn mà đồng bào miền Trung đang phải vượt qua, Vietjet thông báo từ ngày 19/10/2020, hãng sẽ miễn phí vận chuyển hoàn toàn cho hàng hoá cứu trợ và ưu tiên chuyên chở nhanh nhất trên các chuyến bay của Vietjet xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đi đến các sân bay Chu Lai (Quảng Nam), Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Đồng Hới (Quảng Bình) và Vinh (Nghệ An).

Bên cạnh đó, hãng cũng tặng vé máy bay miễn phí cho các cán bộ Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố di chuyển đến và đi miền Trung để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ trong giai đoạn này.

Các cơ quan, tổ chức xã hội từ thiện cần đăng ký vận chuyển hàng hóa cứu trợ vui lòng liên hệ qua email huongvemientrung@vietjetair.com, đường dây nóng 0888671133 hoặc văn phòng Công ty cổ phần Vietjet Cargo tại 60A Trường Sơn, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, từ ngày 19/10/2020, Bamboo Airways tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ miền Trung.

Hàng hóa cứu trợ sẽ được đặt giữ chỗ và ưu tiên vận chuyển miễn phí trên các chuyến bay của Bamboo Airways từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Chu Lai (Quảng Nam), Đà Nẵng.

Quy định này được áp dụng đối với các tổ chức xã hội, doanh nghiệp như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố; Hội chữ thập đỏ Việt Nam các cấp; các quỹ từ thiện trong và ngoài nước; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện tài trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm...

Đầu mối liên hệ vận chuyển hàng hóa qua email hdqcargo@bambooairways.com hoặc số điện thoại hotline: 086 6969068./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh và Quảng Bình nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do mưa lũ
Hà Tĩnh và Quảng Bình nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay, 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh có nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Trong đó đáng chú ý là 4 huyện, thị xã thuộc tỉnh Quảng Bình: Lệ Thủy, Đồng Hới, Ba Đồn, Bố Trạch.

Hà Tĩnh và Quảng Bình nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do mưa lũ

Hà Tĩnh và Quảng Bình nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay, 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh có nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Trong đó đáng chú ý là 4 huyện, thị xã thuộc tỉnh Quảng Bình: Lệ Thủy, Đồng Hới, Ba Đồn, Bố Trạch.

Quảng Bình hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh để khắc phục hậu quả mưa lũ
Quảng Bình hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh để khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay mực nước lũ lên cao bất ngờ gây ngập lụt trên diện rộng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã xin ý kiến hoãn Đại hội để tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Quảng Bình hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh để khắc phục hậu quả mưa lũ

Quảng Bình hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh để khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay mực nước lũ lên cao bất ngờ gây ngập lụt trên diện rộng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã xin ý kiến hoãn Đại hội để tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Số người chết do mưa lũ đã tăng lên 84, còn 38 người đang mất tích
Số người chết do mưa lũ đã tăng lên 84, còn 38 người đang mất tích

VOV.VN - Mưa lũ từ ngày 6/10 đến 18h ngày 18/10 khiến 84 người chết; 38 người mất tích; 52.933 nhà bị ngập; 24.734 Nhà bị hư hỏng, sập đổ,...

Số người chết do mưa lũ đã tăng lên 84, còn 38 người đang mất tích

Số người chết do mưa lũ đã tăng lên 84, còn 38 người đang mất tích

VOV.VN - Mưa lũ từ ngày 6/10 đến 18h ngày 18/10 khiến 84 người chết; 38 người mất tích; 52.933 nhà bị ngập; 24.734 Nhà bị hư hỏng, sập đổ,...

Không chủ quan với mưa lũ phức tạp ở miền Trung
Không chủ quan với mưa lũ phức tạp ở miền Trung

VOV.VN - Mưa lớn Bắc Trung bộ và miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Công tác cứu hộ, cứu nạn phải kịp thời nhưng phải đảm bảo an toàn con người và các phương tiện.

Không chủ quan với mưa lũ phức tạp ở miền Trung

Không chủ quan với mưa lũ phức tạp ở miền Trung

VOV.VN - Mưa lớn Bắc Trung bộ và miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Công tác cứu hộ, cứu nạn phải kịp thời nhưng phải đảm bảo an toàn con người và các phương tiện.

Mưa lũ ở Quảng Bình khiến gần 35.000 ngôi nhà ngập nặng
Mưa lũ ở Quảng Bình khiến gần 35.000 ngôi nhà ngập nặng

VOV.VN - Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày qua tại tỉnh Quảng Bình khiến nước sông dâng cao, nhiều nơi bị ngập lụt, chia cắt, cô lập cục bộ; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng.

Mưa lũ ở Quảng Bình khiến gần 35.000 ngôi nhà ngập nặng

Mưa lũ ở Quảng Bình khiến gần 35.000 ngôi nhà ngập nặng

VOV.VN - Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày qua tại tỉnh Quảng Bình khiến nước sông dâng cao, nhiều nơi bị ngập lụt, chia cắt, cô lập cục bộ; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng.

Sau nhiều ngày bị chia cắt, đường sắt Bắc – Nam đã thông tuyến qua Huế
Sau nhiều ngày bị chia cắt, đường sắt Bắc – Nam đã thông tuyến qua Huế

VOV.VN - Tuyến đường sắt Bắc-Nam chạy qua các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã được thông tuyến trở lại sau vài ngày nền đường ray bị ngập lụt và không thể chạy tàu.

Sau nhiều ngày bị chia cắt, đường sắt Bắc – Nam đã thông tuyến qua Huế

Sau nhiều ngày bị chia cắt, đường sắt Bắc – Nam đã thông tuyến qua Huế

VOV.VN - Tuyến đường sắt Bắc-Nam chạy qua các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã được thông tuyến trở lại sau vài ngày nền đường ray bị ngập lụt và không thể chạy tàu.

Cảnh báo sạt lở, ách tắc đường đi các tỉnh phía Bắc Lào
Cảnh báo sạt lở, ách tắc đường đi các tỉnh phía Bắc Lào

VOV.VN - Cảnh sát giao thông tỉnh Luang Prabang cảnh báo sạt lở, ách tắc trên tuyến Quốc lộ 4C qua đèo Kasy, giáp ranh với tỉnh Vientiane.

Cảnh báo sạt lở, ách tắc đường đi các tỉnh phía Bắc Lào

Cảnh báo sạt lở, ách tắc đường đi các tỉnh phía Bắc Lào

VOV.VN - Cảnh sát giao thông tỉnh Luang Prabang cảnh báo sạt lở, ách tắc trên tuyến Quốc lộ 4C qua đèo Kasy, giáp ranh với tỉnh Vientiane.