Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Ban Chấp hành khóa mới "nói đi đôi với làm"

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa mới phát biểu nhận nhiệm vụ, cùng nhau xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thật sự đoàn kết, gương mẫu, thống nhất về tư tưởng và hành động.

Trong phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ mới gồm 51 Ủy viên ra mắt Đại hội, công bố kết quả bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra một số mục tiêu chủ yếu, phấn đấu Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 6% - 7%/năm; Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 5 - 7%/năm; Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người khoảng 4.600 - 4.800 USD; Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GRDP khoảng 71%.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Khóa XX thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa mới phát biểu nhận nhiệm vụ, khẳng định cùng nhau xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thật sự là một tập thể đoàn kết, gương mẫu, thống nhất về tư tưởng và hành động, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ tỉnh tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, quyết tâm vượt qua mọi khó thử thách, khắc phục những yếu kém, tháo gỡ khó khăn, tồn tại.

Trình bày Diễn văn bế mạc Đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân nêu rõ, Đại hội đã xác định phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho 5 năm tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược về xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội.

“Mỗi đồng chí được bầu vào Tỉnh uỷ cần quán triệt sâu sắc rằng chức vụ là do Đảng phân công, không có quyền lực ngoài pháp luật, phải thượng tôn pháp luật và quản lý bằng pháp luật. Quan hệ xã hội rộng mở nhưng phải thật sự dân chủ; quan hệ cấp trên, cấp dưới phải thật sự thân tình; quan hệ với doanh nghiệp phải trên tinh thần giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, song không lợi dụng thân quen để làm những điều trái với quy định, trái với pháp luật”, bà Bùi Thị Quỳnh Vân nói.

Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội, khẳng định sẽ sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

VOV.VN - Bà Bùi Thị Quỳnh Vân từng kinh qua các vị trí: Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

VOV.VN - Bà Bùi Thị Quỳnh Vân từng kinh qua các vị trí: Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

51 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khoá mới
51 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khoá mới

VOV.VN - Trong phiên làm việc chiều nay (21/10), các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ mới gồm 51 người.

51 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khoá mới

51 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khoá mới

VOV.VN - Trong phiên làm việc chiều nay (21/10), các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ mới gồm 51 người.

Bà Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi
Bà Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Đại hội phân tích tình hình, thảo luận nghiêm túc nhằm thực hiện mục tiêu đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh khá ở khu vực  miền Trung vào năm 2025.

Bà Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi

Bà Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Đại hội phân tích tình hình, thảo luận nghiêm túc nhằm thực hiện mục tiêu đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh khá ở khu vực  miền Trung vào năm 2025.