Ngày đầu làm việc tại toà nhà Quốc hội mới

VOV.VN - Sáng 20/10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIII chính thức khai mạc tại Hội trường Ba Đình mới, công trình hiện đại bậc nhất mới được khánh thành.

Sáng 20/10, sau khi viếng Lăng Bác, các Đại biểu Quốc hội bước vào toà nhà mới để dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Trong ảnh là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội của thành phố Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh trao đổi với Chủ nhiệm uỷ ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu ở cửa phòng Diên Hồng.
Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng chỉ đạo những công tác cuối cùng trước khi bắt đầu phiên khai mạc.
Các vị Đại biểu Quốc hội có thể đi vào phòng họp từ 4 cửa khác nhau. 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay chúc mừng Bộ trưởng Xây Dựng Trịnh Đình Dũng về việc hoàn thành công trình Nhà Quốc hội đúng thời hạn, kịp phục vụ cho kỳ họp.
Phòng Diên Hồng, phòng họp chính, nằm ở trung tâm tòa nhà, hình dáng cơ bản là hình tròn, gồm hai tầng (tầng một 575 ghế ngồi của đại biểu, tầng hai phía sau có 390 ghế ngồi cho khách và đại biểu dự thính.
Đúng 8h20', kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII bắt đầu với bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 2014 và nhiệm vụ 2015.
Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIII là kỳ họp đầu tiên các Đại biểu làm việc trong toà nhà Quốc hội mới được xây dựng. Dự kiến, kỳ họp này sẽ kéo dài trong 1 tháng.
Công trình có thiết kế kiến trúc phức tạp, là tòa nhà thông minh, nên đòi hòi kỹ thuật thi công cao, tỉ mỉ.
Bộ  trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trao đổi với ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong giờ nghỉ giải lao.
Các Đại biểu Quốc hội cũng chụp ảnh lưu niệm ở phòng họp mới.
Diễn biến các phiên họp được cập nhật trực tiếp ra bên ngoài qua các màn hình hiện đại.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII
Khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII dành khoảng 2/3 thời gian cho công tác xây dựng pháp luật.

Khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII dành khoảng 2/3 thời gian cho công tác xây dựng pháp luật.