Triển khai thành công UAV bầy đàn, Nga quyết tâm không để Mỹ “vượt mặt”

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, nước này đã lần đầu tiên triển khai các "máy bay không người lái tấn công" và "robot theo dõi" trong những cuộc tập trận gần đây.

“Một hệ thống đặt ngẫu nhiên các UAV tấn công bầy đàn nhằm vào kẻ thù giả tưởng từ xa đã được triển khai thành công. Các robot theo dõi được kiểm soát từ xa đã thể hiện khá tốt trong việc sao chép nhiệm vụ phá hủy nhân lực kẻ thù trong điều kiện đô thị", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay.

Nga đã tiến hành cuộc tập trận lớn thường niên mang tên Zapad - bao gồm một loạt cuộc tập trận quân sự mà NATO theo dõi với sự bất an trước nguy cơ các binh lính đang tập hợp dưới vỏ bọc là tập trận sẽ tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào Đông Âu. Bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cho thấy Nga đang nỗ lực hết sức nhằm theo kịp công nghệ quân sự và những đổi mới chiến thuật, đặc biệt khi Mỹ cũng phát triển những vũ khí tương tự.

"Trung tâm của cuộc tập trận là những hình thức mới và phương pháp mới trong việc tiến hành các chiến dịch tác chiến với những đặc trưng của các cuộc chiến tranh cục bộ và xung đột vũ trang hiện nay", ông Shoigu nhận định.

UAV bầy đàn đang trong giai đoạn phát triển những tiến bộ mới về công nghệ quân sự. Israel là đội quân duy nhất từng sử dụng UAV bầy đàn nhằm “liên lạc và hợp tác trong việc xây dựng một hệ thống vũ khí tích hợp được chỉ dẫn bởi một số hình thức của trí tuệ nhân tạo", Defense One giải thích.

Mỹ cũng đã tiến hành một cuộc thử nghiệm UAV bầy đàn vào đầu năm nay.

"Chúng tôi đã kết hợp thành công các phương tiện có người lái và không người lái trên mặt đất cũng như trên không để phóng một tên lửa SM-6 từ tàu khu trục có tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS John Finn và nó đã nhắm vào mục tiêu rất thành công", Chuẩn Đô đốc Hải quân Mỹ James Aiken nhận định với báo giới hồi tháng 4.

Điều này đã giúp giải thích tại sao Nga "say sưa" với việc vô hiệu hóa lực lượng máy bay không người lái và tự phát triển kho phương tiện này tới vậy

"Nhiều thứ đã được thử nghiệm thực tế", ông Shoigu cho hay.

Quy mô của các cuộc tập trận trên và sự đổi mới của các vũ khí đã thu hút sự quan tâm của các quan chức quốc phòng châu Âu.

"Chúng tôi không nghi ngờ gì về việc Nga rất quyết tâm giành lại vị trí như một cường quốc toàn cầu. Khi Nga có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận, chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều điều, không chỉ trong suốt các cuộc tập trận, khi mà cuộc tập trận Zapad năm nay lớn hơn cả năm 2020 và 2019, không chỉ bởi số lượng quân đội mà còn bởi những khả năng đã được sử dụng, các loại đơn vị, chẳng hạn như không quân, lực lượng đặc biệt, hải quân và các lực lượng khác"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh Hải quân Anh lần đầu tiên phóng thử UAV công nghệ cao từ tàu sân bay
Cận cảnh Hải quân Anh lần đầu tiên phóng thử UAV công nghệ cao từ tàu sân bay

VOV.VN - Hải quân Hoàng gia Anh vừa tiến hành các cuộc thử nghiệm phóng máy bay không người lái (UAV) chạy bằng động cơ phản lực QinetiQ Banshee Jet 80+ trên tàu sân bay HMS Prince of Wales mới nhất của nước này.

Cận cảnh Hải quân Anh lần đầu tiên phóng thử UAV công nghệ cao từ tàu sân bay

Cận cảnh Hải quân Anh lần đầu tiên phóng thử UAV công nghệ cao từ tàu sân bay

VOV.VN - Hải quân Hoàng gia Anh vừa tiến hành các cuộc thử nghiệm phóng máy bay không người lái (UAV) chạy bằng động cơ phản lực QinetiQ Banshee Jet 80+ trên tàu sân bay HMS Prince of Wales mới nhất của nước này.

UAV “Thần Sấm” của Nga lợi hại như thế nào?
UAV “Thần Sấm” của Nga lợi hại như thế nào?

VOV.VN - Nhiệm vụ của máy bay không người lái Grom là phá hủy hệ thống phòng không của địch, bảo đảm an toàn cho các phương tiện tấn công có người lái.

UAV “Thần Sấm” của Nga lợi hại như thế nào?

UAV “Thần Sấm” của Nga lợi hại như thế nào?

VOV.VN - Nhiệm vụ của máy bay không người lái Grom là phá hủy hệ thống phòng không của địch, bảo đảm an toàn cho các phương tiện tấn công có người lái.

Nga nâng cấp hệ thống phòng không Tor-M2 thành “sát thủ” diệt UAV
Nga nâng cấp hệ thống phòng không Tor-M2 thành “sát thủ” diệt UAV

VOV.VN - Theo Tập đoàn vũ khí Nga Almaz-Antey, một trong những mục tiêu chính của việc nâng cấp là giúp Tor-M2 chống lại máy bay không người lái (UAV) hiệu quả hơn.

Nga nâng cấp hệ thống phòng không Tor-M2 thành “sát thủ” diệt UAV

Nga nâng cấp hệ thống phòng không Tor-M2 thành “sát thủ” diệt UAV

VOV.VN - Theo Tập đoàn vũ khí Nga Almaz-Antey, một trong những mục tiêu chính của việc nâng cấp là giúp Tor-M2 chống lại máy bay không người lái (UAV) hiệu quả hơn.