Nườm nượp du khách đổ về tuyến phố đi bộ mới ở Hà Nội

VOV.VN - Đến với khu phố đi bộ mới ở Hà Nội mỗi dịp cuối tuần, du khách sẽ được thưởng thức âm nhạc, ẩm thực và những phút giây thư thái bên bạn bè.

6 tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội thuộc khu vực bảo tồn cấp I phố cổ Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động tối 3/10 vừa qua.

Kể từ khi được khai trương, các tuyến phố Đào Duy Từ, Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, Hàng Buồm, Hàng Giầy trở nên thông thoáng hơn rất nhiều.
Các hàng quán ẩm thực hè phố trở nên gọn gàng, sạch đẹp hơn.
Không còn xe cộ đi lại, lòng đường trở thành nơi vui chơi lý tưởng cho các bé.
Đông đúc và sôi động nhất có lẽ là phố Tạ Hiện.
Ở đây, không chỉ được thưởng thức ẩm thực, du khách còn được thưởng thức âm nhạc miễn phí.
Khách tới khu vực này chủ yếu là các bạn trẻ.
Càng về đêm, lượng khách tới càng đông và quây kín chặt cả ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, nơi mà giới trẻ Hà Nội vẫn gọi là "Ngã tư quốc tế".
Âm nhạc ở đây chủ yếu là dòng nhạc mới.
Ở một khu vực khác, những nghệ sỹ lại biểu diễn loại hình nhạc truyền thống như xẩm, ca trù, chầu văn...
Người cao tuổi đến đây cũng rất đông, họ có cơ hội được giao lưu trực tiếp với các nghệ sỹ.
Những bài chầu văn nổi tiếng như "Cô đôi thượng ngàn" được mang tới để phục vụ du khách trong và ngoài nước nhằm quảng bá văn hoá Việt Nam.
Tuyến phố đi bộ mở ra đã mang lại sắc thái mới mẻ cho Thủ đô trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 phố đi bộ đầu tiên của Hà Nội
3 phố đi bộ đầu tiên của Hà Nội

Phố Chùa Một Cột, phố Ông Ích Khiêm và đoạn đường Hùng Vương là 3 tuyến phố đi bộ đầu tiên của Hà Nội.  

3 phố đi bộ đầu tiên của Hà Nội

3 phố đi bộ đầu tiên của Hà Nội

Phố Chùa Một Cột, phố Ông Ích Khiêm và đoạn đường Hùng Vương là 3 tuyến phố đi bộ đầu tiên của Hà Nội.  

Hà Nội sẽ không kinh doanh dưới lòng đường ở phố đi bộ mới
Hà Nội sẽ không kinh doanh dưới lòng đường ở phố đi bộ mới

6 tuyến tuyến phố mới là: Hàng Buồm - Mã Mây - Đào Duy Từ - Hàng Giầy - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện. 

Hà Nội sẽ không kinh doanh dưới lòng đường ở phố đi bộ mới

Hà Nội sẽ không kinh doanh dưới lòng đường ở phố đi bộ mới

6 tuyến tuyến phố mới là: Hàng Buồm - Mã Mây - Đào Duy Từ - Hàng Giầy - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện. 

Ngày 19/5, chính thức mở tuyến phố đi bộ khu vực Lăng Bác
Ngày 19/5, chính thức mở tuyến phố đi bộ khu vực Lăng Bác

VOV.VN -Sở GT-VT tổ chức tổ chức cắm biển báo, sơn kẻ đường… hoàn thiện các điều kiện để tổ chức đi bộ xong trong tháng 4/2014

Ngày 19/5, chính thức mở tuyến phố đi bộ khu vực Lăng Bác

Ngày 19/5, chính thức mở tuyến phố đi bộ khu vực Lăng Bác

VOV.VN -Sở GT-VT tổ chức tổ chức cắm biển báo, sơn kẻ đường… hoàn thiện các điều kiện để tổ chức đi bộ xong trong tháng 4/2014

Tạm sử dụng Gầm cầu Chương Dương làm nơi giữ xe cho tuyến phố đi bộ
Tạm sử dụng Gầm cầu Chương Dương làm nơi giữ xe cho tuyến phố đi bộ

VOV.VN - Theo quy định, nơi này chỉ được phép trông giữ xe máy, xe đạp mà không được trông giữ xe ô tô

Tạm sử dụng Gầm cầu Chương Dương làm nơi giữ xe cho tuyến phố đi bộ

Tạm sử dụng Gầm cầu Chương Dương làm nơi giữ xe cho tuyến phố đi bộ

VOV.VN - Theo quy định, nơi này chỉ được phép trông giữ xe máy, xe đạp mà không được trông giữ xe ô tô