Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các kết quả tích cực đạt được của Quảng Ninh sẽ tạo sức lan tỏa đến khu vực, vùng miền còn khó khăn

Hôm nay (17/10), ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. 

Sau khi nghe thông báo về những nội dung chính của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, cử tri thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến hệ thống hạ tầng giao thông, kiến nghị tiếp tục đầu tư hoàn thiện để tăng tính kết nối giữa Đông Triều với các địa phương trong tỉnh, liên tỉnh. Nhiều ý kiến cũng đề nghị sửa đổi một số quy định của Luật Đất đai chưa phù hợp với thực tế; giải quyết bất cập đối với hạ tầng đường sắt trên địa bàn; có chế độ khen thưởng phù hợp đối với đơn vị, cá nhân trong chương trình xây dựng Nông thôn mới; hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người dân nông thôn,...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã rất chú trọng và ưu tiên tối đa nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông. Từ nền tảng là các kết quả tích cực đạt được, địa phương sẽ tiếp tục ưu tiên tập trung đầu tư cho các dự án hạ tầng động lực, không chỉ thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, thu hút đầu tư mà còn tạo sức lan tỏa đến khu vực, vùng miền còn khó khăn, từ đó tạo nguồn lực lớn hơn để chăm lo cho cuộc sống của người dân.

Chia sẻ với cử tri về định hướng phát triển của Đông Triều - một thị xã năng động phía Tây Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có mục tiêu phấn đấu đạt tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, ông Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, sự chia sẻ, đồng thuận của người dân với cấp uỷ, chính quyền đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đông Triều cần gìn giữ, phát huy tối đa những giá trị văn hóa, tinh thần của một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, đồng thời phát triển đồng bộ cả công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; nâng cao hơn nữa hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định sẽ giải quyết và gửi đến các cơ quan chức năng theo thẩm quyền.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tới thăm và trồng cây lưu niệm tại Chùa Quỳnh, kiểm tra tiến độ dự án Cầu Triều kết nối Quảng Ninh - Hải Dương và khu Du lịch Quảng Ninh Gate trên địa bàn TX Đông Triều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Nghệ An không được để dân giữ “kho vàng”  mà lại nghèo
Thủ tướng: Nghệ An không được để dân giữ “kho vàng”  mà lại nghèo

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn Nghệ An cần tạo cho được một kỳ tích Sông Lam để thực hiện cho được di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa Nghệ An là tỉnh khá nhất miền Bắc.

Thủ tướng: Nghệ An không được để dân giữ “kho vàng”  mà lại nghèo

Thủ tướng: Nghệ An không được để dân giữ “kho vàng”  mà lại nghèo

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn Nghệ An cần tạo cho được một kỳ tích Sông Lam để thực hiện cho được di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa Nghệ An là tỉnh khá nhất miền Bắc.

Ông Võ Văn Thưởng: Khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung
Ông Võ Văn Thưởng: Khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Đồng Nai xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, có phẩm chất đạo đức, tận tuỵ hết lòng phục vụ nhân dân.

Ông Võ Văn Thưởng: Khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Ông Võ Văn Thưởng: Khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Đồng Nai xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, có phẩm chất đạo đức, tận tuỵ hết lòng phục vụ nhân dân.

Thủ tướng: TP.HCM không thiếu nguồn lực, chỉ thiếu cơ chế, chính sách phù hợp
Thủ tướng: TP.HCM không thiếu nguồn lực, chỉ thiếu cơ chế, chính sách phù hợp

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị hành phố đi đầu trong việc tạo ra cơ chế, chính sách đột phá để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, bởi Thành phố không thiếu nguồn lực, chỉ thiếu cơ chế, chính sách phù hợp.

Thủ tướng: TP.HCM không thiếu nguồn lực, chỉ thiếu cơ chế, chính sách phù hợp

Thủ tướng: TP.HCM không thiếu nguồn lực, chỉ thiếu cơ chế, chính sách phù hợp

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị hành phố đi đầu trong việc tạo ra cơ chế, chính sách đột phá để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, bởi Thành phố không thiếu nguồn lực, chỉ thiếu cơ chế, chính sách phù hợp.