Vì sao hình tượng máy bay xuất hiện tại các nhà mồ ở Tây Nguyên?

VOV.VN -Trên các nhà mồ thường có hình tượng chim Ch’ Rao – là loài chim chở linh hồn người chết sang thế giới bên kia. Nay, có thêm... máy bay

Đê K’tu là một làng thuộc xã Kong Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, giữa đại ngàn Tây Nguyên. Làng có chừng 100 hộ dân với gần 500 nhân khẩu đồng bào dân tộc Ba Na.

Nghĩa trang của làng có những nét văn hóa riêng biệt rất độc đáo, là điểm mà những du khách trong và ngoài nước thường ghé thăm 


Người ta quan niệm rằng, khi người chết đã được chôn cất, vẫn còn mối quan hệ với người đang sống, bởi linh hồn của người chết vẫn còn lẩn khuất trong cõi nhân gian. Gia đình ngày ngày phải đem cơm nước tới mả cho người chết, đốt lửa cho ấm, quét dọn mồ mả cho sạch.

Vật dụng của người chết  mà lúc còn sống hay dùng, cũng như một phần tài sản trong nhà như chiêng, ché… cũng được chia phần cho người chết

Trên nóc nhà mồ, người ta vẽ những hình ảnh mô tả cuộc sống thường ngày của tộc mình như hình cây cỏ, chim muông... Và hình chim Ch'Rao, loài chim được quan niệm là chở linh hồn người chết sang thế giới bên kia
Ngày nay, trên nóc các nhà mồ xuất hiện cả mô hình máy bay bên cạnh chim Ch' Rao

Tượng nhà mồ
Đến khi cảm thấy đỡ nhớ thương, chuẩn bị đủ điều kiện vật chất, người ta làm lễ bỏ mả cho người chết. Sau lễ bỏ mả, quan hệ giữa người sống với người chết cắt đứt hoàn toàn, họ không còn lui tới mả nữa

Cây vông gai- nơi lưu giữ linh hồn người chết
Những du khách nước ngoài khi đến làng bao giờ cũng ghé thăm nhà mồ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Âm nhạc và vũ đạo Tây Nguyên
Âm nhạc và vũ đạo Tây Nguyên

Tiếng chiêng trống hòa với những điệu múa đặc trưng cho vùng đất Tây Nguyên đã làm nức lòng những du khách tham dự Lễ hội Đường phố, nằm trong khuôn khổ Festival Cafe diễn ra và chiều 12/3 tại Buôn Ma Thuột

Âm nhạc và vũ đạo Tây Nguyên

Âm nhạc và vũ đạo Tây Nguyên

Tiếng chiêng trống hòa với những điệu múa đặc trưng cho vùng đất Tây Nguyên đã làm nức lòng những du khách tham dự Lễ hội Đường phố, nằm trong khuôn khổ Festival Cafe diễn ra và chiều 12/3 tại Buôn Ma Thuột

Rực rỡ “Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội”
Rực rỡ “Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội”

Chương trình nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa, sức sống mãnh liệt, sự trường tồn của bản sắc Tây Nguyên trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam.

Rực rỡ “Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội”

Rực rỡ “Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội”

Chương trình nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa, sức sống mãnh liệt, sự trường tồn của bản sắc Tây Nguyên trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam.