Xem đua ghe truyền thống gay cấn trên sông Hương

VOV.VN -Sáng 19/4, sông Hương (Huế) trở nên sôi động và náo nhiệt khi có sự góp mặt của 9 đội ghe đến từ các địa phương về dự giải.

Sáng 19/4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức giải đua ghe truyền thống trên sông Hương. Đây là một trong các hoạt động thể thao của tỉnh tổ chức nhằm chào mừng Festival Huế 2014. 

Giải đua ghe thuyền truyền thống năm nay có sự tham gia của 9 đội đua, với hơn 100 vận động viên đến từ các địa phương vùng sông nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. Mỗi đội đua có 11 tay chèo và 1 tay lái, tham gia ở 10 độ đua, để tranh các giải: giải cúng, giải phá và giải tiền.

Đặc biệt, tại Lễ hội lần này, Ban tổ chức bổ sung phần đua thuyền Rồng hấp dẫn độc đáo với 2 cự ly: 500 m và 1.000 m dành cho cả nam và nữ. Giải đua diễn ra vô cùng kịch tích, quyết liệt, hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên cho tới phút cuối. Những cuộc đua thuyền truyền thống hàng năm là nét văn hóa đặc sắc của các làng quê vùng sông nước, là dịp thi thố tài năng, sức mạnh giữa các tay chèo.

Giải đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên-Huế trên sông Hương được duy trì và phát triển hàng năm, với mục đích phát triển môn đua ghe, đua thuyền truyền thống trong nhân dân, qua đó nâng cao sức khoẻ, rèn luyện kỹ năng trên sông nước.

Ông Lê Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: "Tham gia giải lần này đều là các đội mạnh đã qua tuyển chọn qua các giải ở địa phương. Thông qua giải lần này Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tuyển chọn những vận động viên làm nòng cốt tham gia giải đua thuyền Rồng tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc được tổ chức vào tháng 5/2014, tại Hải Dương"./.

Hơn 6h các đội đua đã có mặt tại bờ sông Hương trước trường Hai Bà Trưng (Huế), để chuẩn bị cho Lễ hội đua thuyền truyền thống. Giải đua ghe năm nay quy tụ 9 đội đua, với hơn 100 vận động viên.

Sau lễ khai mạc cuộc đua đầu tiên đã được bắt đầu. Tại mỗi chặng đua, các làu lái của mỗi đội sẽ phải mang chiếc mái chèo chính và cũng là bánh lái của ghe lên bờ sau đó khi có hiệu lệnh mới vác và chạy xuống ghe bắt đầu cuộc đua. Việc làu lái nhanh trong phần thử thách này sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho đội mình.

Trong tiếng cổ vũ của hàng nghìn khán giả các tay đua...

... lao đi rất nhanh trên mặt nước.

Mỗi đội đua sẽ có 11 tay đua và 1 tay lái.

Trong mỗi chặng đua thì việc quay đầu và đi vòng là điều quan trọng và quyết định phần lớn chiến thắng của đội.

Làu lái trong mỗi đội đua cũng là người đảm nhiệm vị trí quan trọng nhất. Nếu một làu lái khỏe, có kinh nghiệm sẽ giúp ghe đi nhanh và chuẩn xác không mất thời gian tại mỗi khúc cua hay khi quay đầu.

Khi đến đích, làu lái cũng sẽ là người làm nhiệm vụ cầm mái chèo và đem lên bờ để xác nhận với trọng tài là đội đã về đích.

Gương mặt mệt mỏi của các tay đua sau khi kết thúc một phần thi.

Nhiều người không chịu được sự nóng bức, mệt mỏi phải té nước lên người...

Ngoài ra, trong giải đua ghe truyền thống trên sông Hương còn có phần thi cho các tay đua nữ.

Tuy là nữ giới, nhưng vì màu cờ sắc áo và tinh thần quyết chiến, quyết thắng nên nhiều đội đua cũng có nhiều màn "chơi xấu" đối thủ. Lúc đó những chiến sỹ công an sẽ là người làm vai trò "hòa giải". Một tay đua cho biết, đua ghe không có những màn như vậy thì mất hay và thú vị.

Đặc biệt, tại Lễ hội lần này, Ban tổ chức bổ sung phần đua thuyền Rồng hấp dẫn độc đáo với 2 cự ly: 500 m và 1.000 m dành cho cả nam và nữ. 

Việc trèo thuyền Rồng tuy mệt hơn trèo ghe nhưng tinh thần thi đấu của các đội được bộc lộ ngay từ khi xuất phát.

Sự quyết tâm mang về chiến thắng cho đội mình khiến mặt nước sông Hương luôn "sôi" lên mỗi khi đội đua đi qua.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

The Amigos biểu diễn miễn phí tại Festival Huế
The Amigos biểu diễn miễn phí tại Festival Huế

VOV.VN - The Amigos là ban nhạc chuyên biểu diễn và sáng tác âm nhạc Mỹ thông qua truyền thống hợp tác và ngẫu hứng.

The Amigos biểu diễn miễn phí tại Festival Huế

The Amigos biểu diễn miễn phí tại Festival Huế

VOV.VN - The Amigos là ban nhạc chuyên biểu diễn và sáng tác âm nhạc Mỹ thông qua truyền thống hợp tác và ngẫu hứng.

Ca Huế lần đầu được tôn vinh xứng tầm ở Festival Huế 2014
Ca Huế lần đầu được tôn vinh xứng tầm ở Festival Huế 2014

VOV.VN - Chương trình tôn vinh ca Huế “Âm sắc Hương Bình” là một trong những điểm nhấn quan trọng của Festival Huế 2014.

Ca Huế lần đầu được tôn vinh xứng tầm ở Festival Huế 2014

Ca Huế lần đầu được tôn vinh xứng tầm ở Festival Huế 2014

VOV.VN - Chương trình tôn vinh ca Huế “Âm sắc Hương Bình” là một trong những điểm nhấn quan trọng của Festival Huế 2014.

Những điệu múa Campuchia độc đáo ở Festival Huế
Những điệu múa Campuchia độc đáo ở Festival Huế

VOV.VN - Ở Festival Huế 2014, đoàn nghệ thuật Khmer Vương quốc Campuchia đã trình diễn cho khán giả những màn mùa dân tộc độc đáo và thú vị.

Những điệu múa Campuchia độc đáo ở Festival Huế

Những điệu múa Campuchia độc đáo ở Festival Huế

VOV.VN - Ở Festival Huế 2014, đoàn nghệ thuật Khmer Vương quốc Campuchia đã trình diễn cho khán giả những màn mùa dân tộc độc đáo và thú vị.

Bế mạc Liên hoan Múa quốc tế tại Festival Huế
Bế mạc Liên hoan Múa quốc tế tại Festival Huế

VOV.VN  -Trưởng BGK Ứng Duy Thịnh khẳng định: “Dù còn nhiều thiếu sót nhưng liên hoan đã tạo ra được sân chơi cho đông đảo nghệ sĩ múa”.

Bế mạc Liên hoan Múa quốc tế tại Festival Huế

Bế mạc Liên hoan Múa quốc tế tại Festival Huế

VOV.VN  -Trưởng BGK Ứng Duy Thịnh khẳng định: “Dù còn nhiều thiếu sót nhưng liên hoan đã tạo ra được sân chơi cho đông đảo nghệ sĩ múa”.

Quảng trường Ngọ Môn rực sáng đêm khai mạc Festival Huế 2014
Quảng trường Ngọ Môn rực sáng đêm khai mạc Festival Huế 2014

VOV.VN -Tối 12/4, tại Quảng trường Ngọ Môn, lễ khai mạc Festival Huế 2014 diễn ra trong một không gian lung linh, huyền ảo và đậm chất Huế.

Quảng trường Ngọ Môn rực sáng đêm khai mạc Festival Huế 2014

Quảng trường Ngọ Môn rực sáng đêm khai mạc Festival Huế 2014

VOV.VN -Tối 12/4, tại Quảng trường Ngọ Môn, lễ khai mạc Festival Huế 2014 diễn ra trong một không gian lung linh, huyền ảo và đậm chất Huế.

Festival Huế 2014: Trao sắc phong thời nhà Nguyễn cho 3 làng
Festival Huế 2014: Trao sắc phong thời nhà Nguyễn cho 3 làng

VOV.VN - Đây là đợt trao tặng bản gốc sắc phong lần thứ 2 cho các làng, tộc, họ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Festival Huế 2014: Trao sắc phong thời nhà Nguyễn cho 3 làng

Festival Huế 2014: Trao sắc phong thời nhà Nguyễn cho 3 làng

VOV.VN - Đây là đợt trao tặng bản gốc sắc phong lần thứ 2 cho các làng, tộc, họ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Festival Huế 2014: Nhiều hoạt động "có đầu, mất đuôi"
Festival Huế 2014: Nhiều hoạt động "có đầu, mất đuôi"

VOV.VN - Festival Huế 2014 đã đi được hơn nửa chặng đường, bên cạnh những thành công vẫn có một số thiếu sót về công tác tổ chức.

Festival Huế 2014: Nhiều hoạt động "có đầu, mất đuôi"

Festival Huế 2014: Nhiều hoạt động "có đầu, mất đuôi"

VOV.VN - Festival Huế 2014 đã đi được hơn nửa chặng đường, bên cạnh những thành công vẫn có một số thiếu sót về công tác tổ chức.

Khai mạc Festival Huế 2014: Hoành tráng, lộng lẫy và hấp dẫn
Khai mạc Festival Huế 2014: Hoành tráng, lộng lẫy và hấp dẫn

VOV.VN - Lễ khai mạc Festival Huế 2014 được đánh giá là hoành tráng với sân khấu được thiết kế ấn tượng, lộng lẫy cùng âm nhạc hấp dẫn.

Khai mạc Festival Huế 2014: Hoành tráng, lộng lẫy và hấp dẫn

Khai mạc Festival Huế 2014: Hoành tráng, lộng lẫy và hấp dẫn

VOV.VN - Lễ khai mạc Festival Huế 2014 được đánh giá là hoành tráng với sân khấu được thiết kế ấn tượng, lộng lẫy cùng âm nhạc hấp dẫn.