Xem trực thăng tự chế của ông Bùi Hiển

VOV.VN - Sáng 13/9, ông Bùi Hiển tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã công bố clip chiếc trực thăng do ông chế tạo cất cánh.

Ngày 12/9, ông Bùi Hiển (62 tuổi, ngụ tại Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, chiếc máy bay trực thăng thứ 2 của ông đã bay ổn định và đang tiếp tục xin ý kiến của các cơ quan chức năng nhằm hoàn thiện hơn.  

Chiếc máy bay “Giấc mơ” của ông Hiển nặng 390 kg và có khả năng nâng tới 600 kg là chiếc máy bay được ông Hiển khá tâm đắc, giành nhiều thời gian nghiên cứu và rút kinh nghiệm từ chiếc máy bay đầu tiên của mình. 

Chiếc trực thăng thứ hai với nhiều cải tiến đạt tiêu chuẩn cần có. 

Ông Hiển đã tính toán rất kỹ các chi tiết của cánh quạt, trọng lượng của máy bay, các vật cản, sức đẩy khi cất cánh... để tránh hiện tượng bị bổ nhào khi bay thử nghiệm. Trực thăng mới có chiều dài 7,4 m, cao 2,4 m. Chiều dài cánh quạt chính 6,6 m và chiều dài cánh quạt phía sau 1,1 m.

Động cơ máy bay nhập từ Mỹ sử dụng xăng A92. Vận tốc tối đa khi bay đạt 200 km/h, trần bay dưới 500 mét và tầm hoạt động liên tục trong 2 giờ. 

Chiếc trực thăng thứ hai của kỹ sư Hiển đã được thử nghiệm về công suất động cơ, độ rung, lắc, nhiệt lượng,... Lần này, ông không sử dụng mô hình đồng trục mà làm kiểu trực thăng cánh đơn, hỗ trợ cánh đuôi. 

Hệ thống đèn báo hiệu nhiệt độ động cơ, nhiên liệu, số vòng quay của động cơ khá đơn giản nhưng đầy đủ. Phía trước của chiếc trực thăng mới được trang bị kính chắn gió, chịu lực và tạo hình dáng của một chiếc trực thăng. Khung máy bay được hàn bằng các ống inox rất chắc chắn.

Ông Hiển nhận định, các cánh quạt của máy bay hoạt động rất tốt, quay tại chỗ theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của mình là 450 vòng/phút.

Sắp tới, ông Hiển dự định sẽ lắp hệ thống phun thuốc sâu vào dưới bụng của máy bay để phục vụ nông nghiệp.

Ông Hiển khẳng định, sau nhiều lần khởi động thử nghiệm, hiện tại ông chỉ cần tác động vào cần lái điều chỉnh góc quay của cánh quạt là chiếc trực thăng từ từ bay lên.

Mặc dù rất tự tin vào chiếc trực thăng thứ hai này, nhưng ông Hiển cho biết vẫn phải chờ cơ quan chức năng cho phép mới cho trực thăng cất cánh.

Chiếc máy bay tự chế thứ 2 của lão nông Bùi Hiển mang tên “Giấc mơ” đã được thử nghiệm thành công với khả năng bay ổn định ở độ cao 2 mét./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm thiết kế “dị thường” của trực thăng CH-54 Tarhe
Ngắm thiết kế “dị thường” của trực thăng CH-54 Tarhe

VOV.VN - Sikorsky CH-54 Tarhe là sản phẩm của tập đoàn máy bay Sikorsky ra đời nhằm mục đích chuyên chở các loại hàng hóa quá khổ.

Ngắm thiết kế “dị thường” của trực thăng CH-54 Tarhe

Ngắm thiết kế “dị thường” của trực thăng CH-54 Tarhe

VOV.VN - Sikorsky CH-54 Tarhe là sản phẩm của tập đoàn máy bay Sikorsky ra đời nhằm mục đích chuyên chở các loại hàng hóa quá khổ.

Chiêm ngưỡng những chiếc trực thăng đắt nhất thế giới
Chiêm ngưỡng những chiếc trực thăng đắt nhất thế giới

VOV.VN - Chiếc trực thăng đắt nhất thế giới mang tên AgustaWestland AW101, có giá lên tới 21 triệu USD (tương đương 468 tỷ đồng). AgustaWestland AW101

Chiêm ngưỡng những chiếc trực thăng đắt nhất thế giới

Chiêm ngưỡng những chiếc trực thăng đắt nhất thế giới

VOV.VN - Chiếc trực thăng đắt nhất thế giới mang tên AgustaWestland AW101, có giá lên tới 21 triệu USD (tương đương 468 tỷ đồng). AgustaWestland AW101

Nông dân Việt tự chế trực thăng bay thành công lên báo nước ngoài
Nông dân Việt tự chế trực thăng bay thành công lên báo nước ngoài

Ông Bùi Hiển,  ngụ tại Bình Dương đã công bố clip ghi cảnh chiếc trực thăng do ông chế tạo khởi động bay lên.

Nông dân Việt tự chế trực thăng bay thành công lên báo nước ngoài

Nông dân Việt tự chế trực thăng bay thành công lên báo nước ngoài

Ông Bùi Hiển,  ngụ tại Bình Dương đã công bố clip ghi cảnh chiếc trực thăng do ông chế tạo khởi động bay lên.

Ngắm nhìn sức mạnh “siêu trực thăng” Mi-28NM
Ngắm nhìn sức mạnh “siêu trực thăng” Mi-28NM

VOV.VN - Trực thăng Mi-28NM trang bị thiết bị điện tử hàng không, radar thế hệ mới, thiết bị quang điện và hệ thống quản lý vũ khí tối tân.

Ngắm nhìn sức mạnh “siêu trực thăng” Mi-28NM

Ngắm nhìn sức mạnh “siêu trực thăng” Mi-28NM

VOV.VN - Trực thăng Mi-28NM trang bị thiết bị điện tử hàng không, radar thế hệ mới, thiết bị quang điện và hệ thống quản lý vũ khí tối tân.