Thời sự trưa 31/8:

20 người chết vì tai nạn giao thông những ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN -Toàn quốc đã xảy ra hơn 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ nhưng không có vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nào xảy ra.

   

 Chương trình thời sự trưa 31/8

Theo thống kê của các công ty lữ hành, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách đăng kí các tour du lịch nội địa tăng đột biến với khoảng từ 20% - 30% so với mọi năm. Các công ty lữ hành cho biết, các điểm du lịch nội địa được đăng kí nhiều nhất gần như là kín chỗ đến 80% - 90%. Các tour du lịch biển đảo tiếp tục thu hút du khách như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc…nhưng giá tour không tăng đáng kể so với những ngày thường.

Đối với các du khách du lịch nước ngoài dịp này thường lựa chọn các nước không cần visa có khoảng cách gần như Thái Lan, Singapore, Hong Kong, Maylaysia…

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, nhu cầu vận tải tăng 20% - 30% so với những ngày thường nên áp lực lên các phương tiện vận tải không cao.

Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị sớm nên tình hình ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại các trục chính ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM đã không xảy ra. Các địa phương đều có bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, kịp thời xử lý các tình huống đảm bảo an toàn giao thông cho người dân dịp nghỉ lễ.

Ông Hùng cũng cho biết, năm nay, các hành vi thiếu văn minh lịch sự, chèn ép hành khách, thu quá giá cước quy định đã rất ít xảy ra. Trong hai ngày đầu nghỉ lễ, mỗi ngày xảy ra hơn 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Tính đến ngày 31/8 đã có khoảng 20 người tử vong vì tai nạn giao thông đường bộ.

Theo khuyến cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 2 ngày qua, tình hình tai nạn giao thông mặc dù giảm nhưng còn ở mức độ cao, đề nghị nhân dân và các bạn trẻ trong dịp nghỉ lễ khi đã sử dụng rượu bia tuyệt đối không tham gia giao thông, tất cả mọi người đi xe máy cần đội mũ bảo hiểm, tham gia giao thông đúng quy định.

Phần tin trong nước còn có một số nội dung:

Nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa diễn ra trong cả nước kỉ niệm 69 năm Quốc khánh 2/9, 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam chính thức vượt 10 tỷ USD.

Phần tin thế giới có những nội dung chính:

Liên minh châu Âu nhất trí chuẩn bị biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Thủ tướng Pakistane khẳng định không từ chức bất chấp biểu tình đang gia tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai: 2 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 1 người bị thương
Lào Cai: 2 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 1 người bị thương

VOV.VN -Trong ngày 3/8 trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người thương vong, trong đó có 2 ông cháu.

Lào Cai: 2 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 1 người bị thương

Lào Cai: 2 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 1 người bị thương

VOV.VN -Trong ngày 3/8 trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người thương vong, trong đó có 2 ông cháu.

Đắk Lắk: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí
Đắk Lắk: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

VOV.VN -Trong 1 tháng lại đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 14 người, bị thương 8 người.

Đắk Lắk: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Đắk Lắk: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

VOV.VN -Trong 1 tháng lại đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 14 người, bị thương 8 người.

Làm biển cảnh báo tai nạn giao thông bằng... 8 xe máy bị tai nạn
Làm biển cảnh báo tai nạn giao thông bằng... 8 xe máy bị tai nạn

VOV.VN - 8 chiếc xe máy bị tai nạn hư hỏng được một chủ doanh nghiệp mua về trưng dụng để làm biển cảnh báo tai nạn giao thông.

Làm biển cảnh báo tai nạn giao thông bằng... 8 xe máy bị tai nạn

Làm biển cảnh báo tai nạn giao thông bằng... 8 xe máy bị tai nạn

VOV.VN - 8 chiếc xe máy bị tai nạn hư hỏng được một chủ doanh nghiệp mua về trưng dụng để làm biển cảnh báo tai nạn giao thông.

3 người thân của Giáo hoàng Francis thiệt mạng vì tai nạn giao thông
3 người thân của Giáo hoàng Francis thiệt mạng vì tai nạn giao thông

VOV.VN - Trước đó, Giáo hoàng Francis cho biết ông chỉ có thể sống thêm 2 đến 3 năm nữa.

3 người thân của Giáo hoàng Francis thiệt mạng vì tai nạn giao thông

3 người thân của Giáo hoàng Francis thiệt mạng vì tai nạn giao thông

VOV.VN - Trước đó, Giáo hoàng Francis cho biết ông chỉ có thể sống thêm 2 đến 3 năm nữa.