700 người di cư thiệt mạng do đắm tàu ở Địa Trung Hải

VOV.VN -Khoảng 700 người di cư có thể đã thiệt mạng do đắm tàu ở Địa Trung Hải trong mấy ngày gần đây. 

Bản tin thời sự tối nay (30/5) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đoàn đại biểu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Phát biểu tại Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 22 diễn ra tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng khẳng định, Việt Nam sẽ xây dựng 1 nền kinh tế có sức cạnh tranh cao phát triển bền vững và mở ra nhiều cơ hội mới cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Cơ sở chế biến và kinh doanh thực phẩm Việt, gọi tắt là Vietfood chính thức được minh oan khi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế khẳng định, hơn 2 tấn xúc xích của cơ sở này bị Chi cục quản lý thị trường Ha Nội thu giữ không hề có chất gây ung thư, dù vậy đến nay, công ty Vietfood vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ cơ quan quản lý thị trường Hà Nội. Mục sự kiện và bàn luận với sự tham gia của chuyên gia kinh tế TS Nguyễn Minh Phong sẽ bàn về câu chuyện này.

Trong phần tin thế giới, căng thẳng giữa Iran và Saudi Arabia tiếp tục bùng phát do những bất đống liên quan tới lễ hành hương về thánh địa Mecca.

Khoảng 700 người di cư có thể đã thiệt mạng do đắm tàu ở Địa Trung Hải trong mấy ngày gần đây. Trong khi đó, các nước châu Âu vẫn bế tắc với cuộc khủng hoảng di cư ngày càng tồi tệ./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên