Anh đe dọa rời Liên minh châu Âu

VOV.VN -Bản tin thời sự tối nay (4/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bảo hiểm toàn dân, đồng thời cơ bản chấm dứt tình trạng nằm ghép trong bệnh viện ngay trong năm nay.

Sơ kết chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Hiện cả nước còn gần 90.000 người có công chưa được hưởng đầy đủ chính sách, hưởng sai chính sách và hơn 63.000 trường hợp tồn đọng hồ sơ.

Trước việc Phó Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội dùng khái niệm “cướp có văn hóa” khi nói về ẩu đả khi tranh cướp hoa tre lấy lộc tại hội Gióng vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bày tỏ không đồng tình và không chấp nhận cách giải thích này. Đồng thời tuyên bố xem xét lại những hanh vi đâm trâu, chém lợn trong các lễ hội.

Việt Nam ủng hộ hợp tác và đối thoại giữa các quốc gia đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hạn chế đối đầu, áp đặt và chính trị hóa tại Hội đồng Nhân quyền.

Trong phần tin quốc tế, tại Ukraine vừa xảy ra một vụ nổ mỏ than ở Donetsk khiến hơn 30 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Anh đe dọa rời Liên minh châu Âu nếu khối này không thay đổi chính sách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên