Bản đồ phân giới Campuchia trùng khớp bản đồ Liên Hiệp Quốc

VOV.VN - Ủy ban điều phối công tác Campuchia khẳng định, bản đồ mà Chính phủ Campuchia dùng để phân giới với Việt Nam và bản đồ mượn của LHQ là trùng khớp.

Bản tin thời sự tối nay (20/8) có các nội dung chính như sau:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các đại sứ trình quốc thư.

Ngoại giao Việt Nam được xây dựng trên nên tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh tinh thần làm bạn với các nước, không gây thù oán với ai. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh tại hội thảo “Ngoại giao Việt Nam- 70 năm truyền thống và định hướng tương lai.

Quảng Ninh xảy ra sự cố bục túi nước hầm lò than Hòn Gai khiến 1 người thiệt mạng, 1 người mất tích và hàng chục người khác bị thương. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi, động viên người bị nạn và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.

Hôm nay là hạn cuối để các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1 vào các trường đại học, nhiều thí sinh vẫn đến nộp- rút hồ sơ và thay đổi nguyện vọng. Nhằm đảm bảo sự công bằng minh bạch về thông tin đăng ký xét tuyển, Bộ Giáo dục và đào tạo tuyên bố đóng cổng dữ liệu tuyển sinh quốc gia từ 17h chiều nay đến 18h ngày 22/8.


Ngoại trưởng Campuchia và đại diện LHQ ký kết biên bản giao nhận bản đồ

Trong phần tin thế giới, sau khi thẩm định và đối chiếu với bản đồ gốc của Liên Hiệp Quốc, Ủy ban điều phối công tác của Campuchia khẳng định, bản đồ mà Chính phủ Campuchia dùng để phân giới với Việt Nam và bản đồ mượn của Liên Hiệp Quốc là trùng khớp.

Cảnh sát Thái Lan khẳng định, ít nhất có 10 kẻ tình nghi tham gia vụ đánh bom tại Bangkok làm hơn 22 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên