Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên diện rộng

VOV.VN -Ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, đến rất to. Nguy cơ cao xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.


Bản tin thời sự sáng nay (25/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ, cần đề phòng nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và lũ quét.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đến tháng 9 tới phải đưa nợ xấu về mức dưới 3%.

Vùng cảnh sát biển 4 bàn giao 8 nghi phạm người Indonesia cướp tàu chở xăng của Malaysia cho Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (Bộ Công an) đưa về Hà Nội để tiếp tục điều tra.

Trong phần tin thế giới, Nga gia hạn lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ nhiều nước phương Tây để đáp trả việc Liên minh châu Âu vừa gia hạn các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga đến hết tháng 1/2016.

Trong một diễn biến khác, Tổng Thư ký NATO tuyên bố không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới với Nga.

Ít nhất 69 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực đẫm máu vừa xảy ra tại Nigeria, Somalia và Syria.

Cũng trong chương trình biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài bình luận về sự cấp thiết phải chuyển đổi cơ cấu kinh tế để thích ứng với biến đổi khí hậu ở nước ta./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên