Thời sự trưa 20/8

Bộ bài tây chứa chất phóng xạ vượt 20 – 30 lần cho phép

VOV.VN -Những bộ tú lơ khơ trên là của Bùi Đình Chung, sinh năm 1980, ở phường Cẩm Bình, Cẩm Phả.

 

Vụ phát hiện 4 Bộ bài Tây chứa chất phóng xạ vượt hàng chục lần cho phép tại Quảng Ninh đã gây xôn xao dư luận, dấy lên lo ngại về sự nguy hiểm của thiết bị cờ bạc, cờ bạc bịp trôi nổi trên thị trường.

Chiều qua Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết đã xem xét lệnh tạm giữ hình sự đối với Bùi Đình Chung – 34 tuổi ở Cẩm Phả để làm rõ hành vi mua, bán tàng trữ chất phóng xạ.

Hiện trên mạng đã giao bán công khai hàng loạt các thiết bị cờ bạc bịp, trong đó có quân bài chứa bột không tan.

Tiến sĩ Đặng Thanh Lương, nguyên Cục phó cục an toàn bức xạ và hạt nhân Bộ Khoa học và Công nghệ, bất cứ chất phóng xạ gì cũng khong lên tiếp xúc, càng tránh xa càng tốt vì nó gây ô nhiễm môi trường và gây hại cho người khi tiếp túc trực tiếp.


Theo ANTV, ngày 14/8, Chung đã liên lạc cho 1 đối tượng ở Hà Nội để mua những bộ bài và các phụ kiện kèm theo với giá 1,7 triệu đồng.

Tiến hành đo an toàn bức xạ của những bộ tú lơ khơ, Viện khoa học kỹ thuật và hạt nhân Việt Nam xác định, số bài trên có chứa tia X là chất phóng xạ đều vượt từ 20 – 30 lần cho phép, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và môi trường sống.

Đồng thời, trong những bộ bài tú lơ khơ có trọng luợng 0,2 kg, phát hiện tồn tại chất phóng xạ phát ra phổ năng lượng gamma có với tổng hoạt độ khoảng 3,7.10Bq (hoạt độ riêng > 70 Bq/kg).

Ngày 19/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Bản tin thời sự trưa nay có các nội dung chính như sau:

Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã truyền đi những thông điệp đầy ý nghĩa qua bài viết nhan đề “Vì nền độc lập tự do của đất nước vì sự toàn vẹn của lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc xứng đáng với sự tin cậy và ủy thác của nhân dân”.

Hội nghị tại 63 điểm cầu trên cả nước kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai hành khách người Nigenia nhập cảnh vào Việt Nam đã hết sốt.

Trong sáng nay đoàn công tác của Bộ Y tế đã kiểm tra dịch Ebola đã kiểm tra đột xuất một số khách sạn cơ sở lưu trú và các công ty du lịch lữ hành ở Hà Nội.

Trong phần tin thế giới, cơ hội hòa bình tại Trung Đông ngày càng bế tắc khi tiến trình đàm phán giữa Palestine và Israel bị đổ vỡ vào đêm qua.

Bất ổn vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt tại thị trấn Ferguson, bang Missouri của Mỹ sau cái chết của một thanh niên da màu do bị cảnh sát bắn chết.


Người dân Ferguson vẫn đổ ra đường phố biểu tình phản đối vụ sát hại Michael Brown - Ảnh: Reuters
 Làn sóng biểu tình biến thành bạo động, với hàng loạt cửa hàng và cây xăng bị đốt phá cùng với các vụ đụng độ giữa lực lượng thực thi luật pháp với người biểu tình, đã diễn ra tại thị trấn Ferguson, bang Missouri suốt từ ngày 9/8 vừa qua khi Michael Brown, một thanh niên da đen bị một cảnh sát bắn chết. 

Vụ án mạng này đã làm bùng phát làn sóng biểu tình không chỉ ở thị trấn Ferguson với 21.000 dân, chủ yếu là da màu, mà tại nhiều thành phố của Mỹ cũng đã diễn ra các buổi thắp nến với sự tham gia của hàng nghìn người cầu nguyện. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã hai lần phải lên tiếng kêu gọi mọi người bình tĩnh và kiềm chế. 

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/8 cũng mở cuộc họp báo về tình hình bạo động tại thị trấn Ferguson, gọi đây là vụ việc nội bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: 6 phụ nữ, trẻ em bị bắt cóc, 2 cảnh sát bị thương
Mỹ: 6 phụ nữ, trẻ em bị bắt cóc, 2 cảnh sát bị thương

VOV.VN - Vụ việc tại thành phố Harvey bắt đầu khi cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911 về một vụ trộm đang diễn ra.

Mỹ: 6 phụ nữ, trẻ em bị bắt cóc, 2 cảnh sát bị thương

Mỹ: 6 phụ nữ, trẻ em bị bắt cóc, 2 cảnh sát bị thương

VOV.VN - Vụ việc tại thành phố Harvey bắt đầu khi cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911 về một vụ trộm đang diễn ra.

Biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu
Biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu

VOV.VN - Vụ sát hại thanh niên da màu Michael Brown đã làm bùng phát làn sóng biểu tình không chỉ ở thị trấn Ferguson mà trên toàn nước Mỹ.

Biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu

Biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu

VOV.VN - Vụ sát hại thanh niên da màu Michael Brown đã làm bùng phát làn sóng biểu tình không chỉ ở thị trấn Ferguson mà trên toàn nước Mỹ.