Thời sự chiều 19/11:

Bộ trưởng Nguyễn Quân nói về 3 tàu ngầm do người Việt chế tạo

VOV.VN - Bộ Khoa học và Công nghệ luôn khuyến khích và ủng hộ sản phẩm sáng tạo của người dân nếu nó được kiểm nghiệm và được chấp nhận.

 

 Nghe chương trình thời sự chiều 19/11:

Tại diễn đàn Quốc hội ngày 19/11, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đã đề cập đến việc người dân chế tạo ra 3 chiếc tàu ngầm trong thời gian qua và khẳng định: Cơ quan này luôn khuyến khích và ủng hộ sự sáng tạo của người dân nếu nó được kiểm nghiệm, có thể phục vụ đời sống xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn những người dân khác có ý tưởng sáng tạo và có năng lực hợp tác chặt chẽ với các cơ quan khoa học, cơ quan quản lý để những sản phẩm của họ khi làm ra được đánh giá tốt, được phép lưu hành, được cơ quan nhà nước hỗ trợ trong quá trình thương mại hóa. Nếu họ chỉ theo đuổi ý tưởng mà không được sự hỗ trợ và không được phép thì những sản phẩm của họ sẽ gặp khó khăn trong việc đưa ra thị trường bởi chúng ta phải nghĩ đến an ninh - quốc phòng và an toàn cho người dân.

Bộ trưởng Nguyễn Quân một lần nữa khẳng định: Chúng ta đã bước vào thế kỷ 21 được hơn 10 năm, hội nhập quốc tế sâu rộng, mọi sản phẩm cung ứng cho xã hội cũng phải có giá trị nhất định và phải được xã hội chấp nhận. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thường xuyên hỗ trợ cho người dân thông qua các chợ công nghệ như Techmart hàng năm để người dân có thể giới thiệu sản phẩm khoa học của mình, để các doanh nghiệp tiếp cận, cùng với họ đầu tư.

Một số tin đáng chính khác trong phần tin trong nước:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đăng đàn giải đáp nhiều vấn đề nóng của đất nước.

Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của 4 Bộ trưởng: Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ GTVT và Bộ LĐ-TB&XH.

Việt Nam đang có số lượng thanh thiếu niên đông nhất trong lịch sử đất nước.

Trong phần tin quốc tế:

Tổ chức Y tế thế giới dự báo cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát mạnh tại các nước châu Âu.

Những người biểu tình đòi dân chủ tại Hong Kong (Trung Quốc) đụng độ với lực lượng cảnh sát khi tìm cách xông vào tòa nhà trụ sở Hội đồng lập pháp đặc khu.

Tổng thống Barack Obama vừa ra lệnh xem xét lại chính sách của Mỹ về vấn đề người Mỹ bị bắt cóc ở nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất 5 chiếc 'tàu ngầm made in Việt Nam' sang Malaysia
Xuất 5 chiếc 'tàu ngầm made in Việt Nam' sang Malaysia

Giá của một chiếc tàu ngầm là 3.500 USD. Theo ông Phan Bội Trân, 25 chiếc mà đối tác tiếp tục đặt sẽ được sản xuất ở Malaysia. 

Xuất 5 chiếc 'tàu ngầm made in Việt Nam' sang Malaysia

Xuất 5 chiếc 'tàu ngầm made in Việt Nam' sang Malaysia

Giá của một chiếc tàu ngầm là 3.500 USD. Theo ông Phan Bội Trân, 25 chiếc mà đối tác tiếp tục đặt sẽ được sản xuất ở Malaysia. 

Bộ trưởng Nguyễn Quân yên tâm khi ngồi thử tàu ngầm do VN chế tạo
Bộ trưởng Nguyễn Quân yên tâm khi ngồi thử tàu ngầm do VN chế tạo

VOV.VN - “Nhiều người cũng nói rằng vì sao tôi lại dám ngồi vào tàu ngầm đó?. Vì tôi hoàn toàn tin tưởng vào trình độ của những người làm khoa học”

Bộ trưởng Nguyễn Quân yên tâm khi ngồi thử tàu ngầm do VN chế tạo

Bộ trưởng Nguyễn Quân yên tâm khi ngồi thử tàu ngầm do VN chế tạo

VOV.VN - “Nhiều người cũng nói rằng vì sao tôi lại dám ngồi vào tàu ngầm đó?. Vì tôi hoàn toàn tin tưởng vào trình độ của những người làm khoa học”