Bộ Y tế: Tất cả các loại cá ở tầng đáy biển miền Trung chưa an toàn

VOV.VN - Các loại cá ở tầng đáy trong vòng 13,5 hải lý ở 4 tỉnh miền Trung vẫn chưa đảm bảo an toàn để sử dụng làm thực phẩm.

Bản tin thời sự trưa nay (20/9), có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bạc Liêu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cho ý kiến vào Dự án Luật Trách nhiệm và bồi thường của Nhà nước sửa đổi, nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị, việc giải quyết bồi thường cần đảm bảo tôn trọng sự thỏa thuận của các bên không nên hành chính hóa thủ tục bồi thường thiệt hại.

Bộ Y tế công bố chất lượng hải sản ở 4 tỉnh Bắc miền Trung. Theo đó, tất cả hải sản sống ở tầng nổi hoặc nuôi ở vùng đầm đều đảm bảo an toàn. Còn các loại cá ở tầng đáy trong vòng 13,5 hải lý vẫn chưa đảm bảo an toàn để sử dụng làm thực phẩm.

Trong phần tin thế giới, Mỹ, Trung Quốc nhất trí hợp tác tại Hội đồng bảo an để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Trong một diễn biến mới nhất, Triều Tiên tuyên bố thử động cơ tên lửa mới, chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa trong thời gian tới.

Liên Hiệp Quốc vừa xác nhận, tối qua, ít nhất 18 xe tải trong đoàn 31 ô tô chở hàng cứu trợ cho Syria đã bị trúng bom gây nhiều thiệt hại và thương vong.

Trung Quốc lần đầu tiên dẫn độ thành công nghi phạm tham nhũng lẩn trốn tạn Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên