Thời sự sáng 22/11:

Cơ bản hoàn thành khắc phục sự cố vỡ đường ống hóa chất

VOV.VN - Dự kiến khoảng 15 ngày sự cố này sẽ được khắc phục hoàn toàn. Toàn bộ chi phí liên quan sẽ do Công ty hóa chất Soft FCC chi trả.

Nghe chương trình thời sự sáng 22/11:

Liên quan đến sự cố vụ vỡ đường ống vận chuyển hóa chất của công ty Soft SCC tại TP Hải Phòng khiến hơn 300 tấn hóa chất tràn ra môi trường, UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo, đến nay việc khắc phục sự cố cơ bản đã hoàn thành. Các đơn vị có liên quan đang khẩn trương thu gom xử lý hóa chất tràn ra môi trường theo quy định. Dự kiến khoảng 15 ngày sự cố này sẽ được khắc phục hoàn toàn. Toàn bộ chi phí liên quan sẽ do Công ty hóa chất Soft FCC chi trả.

Được biết, loại hóa chất này là một trong những chế phẩm dầu mỏ dùng để sản xuất bột giặt có thể gây ngứa, chóng mặt khi tiếp xúc.

Phần tin trong nước còn có một số tin chính:

Những ngày đoàn kết ASEAN chính thức khai mạc vào tối 21/11 tại Hà Nội.

Tình trạng buôn lậu gia tăng và có diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm.

Báo Giáo dục Việt Nam bị phạt 50 triệu đồng vì thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong phần tin thế giới:

Phó Tổng thống Mỹ gây thất vọng với giới chức Ukraine khi không đưa ra cam kết đặc biệt nào.

Gạo thơm của Campuchia và Thái Lan được trao giải gạo ngon nhất thế giới năm 2014.

Thủ tướng Nhật Bản cam kết thúc đẩy kinh tế trong 3 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bục đường ống, hàng trăm tấn hóa chất tràn ra kênh
Bục đường ống, hàng trăm tấn hóa chất tràn ra kênh

Sáng 20/11, người dân P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng phát hiện một lượng hóa chất lớn chảy trên mặt kênh Đông Bắc, gần trạm bơm Máy Đèn.

Bục đường ống, hàng trăm tấn hóa chất tràn ra kênh

Bục đường ống, hàng trăm tấn hóa chất tràn ra kênh

Sáng 20/11, người dân P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng phát hiện một lượng hóa chất lớn chảy trên mặt kênh Đông Bắc, gần trạm bơm Máy Đèn.

Vận chuyển xử lý gần 7.000 lít dầu nhiễm hóa chất siêu độc
Vận chuyển xử lý gần 7.000 lít dầu nhiễm hóa chất siêu độc

VOV.VN - Lô hàng sẽ được xử lý tại Kiên Giang theo công nghệ đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng.

Vận chuyển xử lý gần 7.000 lít dầu nhiễm hóa chất siêu độc

Vận chuyển xử lý gần 7.000 lít dầu nhiễm hóa chất siêu độc

VOV.VN - Lô hàng sẽ được xử lý tại Kiên Giang theo công nghệ đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng.

Bảo quản hoa quả tươi tới 9 tháng bằng hóa chất là bất khả thi
Bảo quản hoa quả tươi tới 9 tháng bằng hóa chất là bất khả thi

VOV.VN - Theo TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, không có loại hóa chất nào có thể làm được điều đó.

Bảo quản hoa quả tươi tới 9 tháng bằng hóa chất là bất khả thi

Bảo quản hoa quả tươi tới 9 tháng bằng hóa chất là bất khả thi

VOV.VN - Theo TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, không có loại hóa chất nào có thể làm được điều đó.