Cùng sống lại không khí của những ngày cả nước kháng chiến

VOV.VN - Cùng sống lại không khí của những ngày cả nước kháng chiến qua lời kể của các nhân chứng từng tham gia cuộc chiến đấu 60 ngày đêm khói lửa tại thủ đô

Hôm nay, tròn 70 năm, ngày Chủ tịch Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016).

70 năm trôi qua nhưng âm hưởng hào hùng của lời kêu gọi bất hủ ấy vẫn mãi trường tồn cùng lịch sử dân tộc Việt Nam, mãi là lời hịch của non sông. Một văn kiện mang tính cương lĩnh quân sự có giá trị lịch sử trong mọi thời đại, thể hiện ý thức sâu sắc giá trị của độc lập dân tộc và niềm tin vững bền về con đường cách mạng mà toàn Đảng, toàn dân đã lựa chọn: Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội.

Quân dân Hà Nội sẵn sàng chiến đấu, tháng 12/1946. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam)

Trong chương trình thời sự trưa nay mời quý vị và các bạn cùng sống lại không khí của những ngày cả nước kháng chiến qua lời kể của các nhân chứng từng tham gia cuộc chiến đấu 60 ngày đêm khói lửa tại thủ đô Hà Nội, cùng hiểu thêm về tinh thần ý chí toàn quốc kháng chiến trong công cuộc xây dựng Chính phủ kiến tạo với lời kêu gọi phát huy tinh thần quốc gia khởi nghiệp qua cuộc trao với vị khách mời là GS.TS khoa học Vũ Minh Giang:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên