Đang dư thừa 7.000 chiếc xe công vẫn mua thêm 600 chiếc

VOV.VN - Cả nước đang dư thừa khoảng 7.000 chiếc xe công. Trong khi đó, vẫn có hơn 600 chiếc xe công được sắm mới trong năm qua. 

Bản tin thời sự tối nay (20/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, dứt khoát đóng cửa rừng tự nhiên, xử lý nghiêm tình trạng phá rừng và tiếp tay cho phá rừng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn về tình hình phát triển kinh tế- xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ với quy mô cực lớn. Cầm đầu đường dây là 1 giám đốc công ty khai thác vàng.

Cả nước đang dư thừa khoảng 7.000 chiếc xe công. Trong khi đó, vẫn có hơn 600 chiếc xe công được sắm mới trong năm qua. Trong mục sự kiện và bàn luận, ông Nguyễn Sỹ Cương - Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội sẽ bàn về vấn đề lãng phí xe công.

3 ngày trước cuộc bỏ phiếu việc nước Anh đi hay ở lại Liên minh châu Âu, các chiến dịch vận động cử tri Anh đã được khởi động lại vào hôm nay.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm sau khi kết quả thăm dò cho thấy, tỷ lệ cử tri Anh đang tạm thời nghiêng về phương án ở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên