Đánh bom đẫm máu ở Afghanistan, hơn 100 người thương vong

VOV.VN -Vụ đánh bom kinh hoàng xảy ra sau một ngày nước này thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và NATO

 

Bản tin thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau: 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cộng đồng bà con người Việt tại Liên bang Nga.

Viết về chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, báo chí phương Tây cho rằng, chuyến thăm sẽ củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga, tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục, du lịch, hàng không.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc về tình hình kinh tế- xã hội của địa phương, trong đó có kết quả của 4 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên.

Hôm nay, Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Chính quyền địa phương.

Trái ngược với chu kỳ tăng giá cuối năm, lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 đã quay đầu giảm mạnh với mức âm 0,26%.

Trong phần tin thế giới, quan hệ Nga, Mỹ và phương Tây đang ở mức tồi tệ nhất từ trước tới nay khi phía Nga cáo buộc phương Tây đang tìm cách thay đổi chế độ cảu Moscow.

Hơn 100 người thương vong trong vụ đánh bom đẫm máu tại Afghanistan. Vụ đánh bom kinh hoàng xảy ra sau một ngày nước này thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên