Đất nước không cho phép Chính phủ đủng đỉnh

VOV.VN -“Đất nước không cho phép Chính phủ đủng đỉnh”- là bình luận trong chương trình thời sự của VOV

Bản tin thời sự sáng nay (6/2) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Không để tình trạng đủng đỉnh đầu năm


Hội nghị về phát triển ngành tôm Việt Nam với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra hôm nay tại Cà Mau với mục tiêu đưa xuất khẩu thủy sản năm nay đạt hơn 7,4 tỷ USD.

Từ 0h hôm nay các hồ thủy điện lớn phía Bắc đồng loạt xả nước đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ. Đây cũng là đợt xả nước cuối cùng phụ vụ vụ đông xuân.

Công trình kè sông Tiền tại TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang được đầu tư hàng trăm tỷ đồng vừa khánh thành đã hưu hỏng gây bức xúc dư luận.

Từ hôm nay tuyến buýt nhanh Hà Nội bắt đầu thu tiền vé hành khách sau hơn 1 tháng chạy miễn phí.

Trong phần tin thế giới, Tổng thống Hàn Quốc sắp bị thẩm vấn trực tiếp liên quan đến vụ bê bối chính trị.

Thái Lan dự kiến bán toàn bộ 8 triệu tấn gạo dự trữ trong kho vào nửa đầu năm nay.

Quyết định này dự báo sẽ tác động mạnh đến thị trường lúa gạo thế giới.

Phần cuối chương trình là bình luận “Đất nước không cho phép Chính phủ đủng đỉnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên