Đề nghị Chính phủ phân tích rõ những chỉ tiêu không đạt được

VOV.VN -Quốc hội thảo luận tại tổ về công tác phát triển kinh tế- xã hội năm qua. Đại biểu đề nghị Chính phủ phân tích rõ những chỉ tiêu không đạt được...

Bản tin thời sự tối nay (24/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Bộ Chính trị ban hành chỉ thị về học tập quán triệt tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tiếp tục kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII, hôm nay các đại biểu thảo luận tại tổ về công tác phát triển kinh tế- xã hội năm qua; kết quả thực hiện 5 năm từ 2011 – 2015; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ nay đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ nay đến 2020. Một số đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ phân tích rõ những chỉ tiêu không đạt được để có giải pháp khắc phục.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 0,57% so với tháng trước và tăng tới 1,69% so với cùng kỳ năm 2015. Như vậy, sau 3 tháng chỉ số giá tiêu dùng quý 1 đã tăng 0,99% .

Bộ Y tế nhận định, nhiều khả năng bệnh nhân Australia bị nhiễm virus Zika tại nước ta. Điều này cũng có nghĩa virus Zika có thể đang lưu hành tại nước ta.

Việt Nam phản đối việc Đài Loan đưa 1 nhóm phóng viên ra đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa (Việt Nam).

Với chủ đề, tương lai mới của châu Á, động lực mới và tầm nhìn mới Hội nghị thường niên Diễn đàn Bác Ngao - Châu Á đã khai mạc tại thị trấn Bác Ngao, tỉnh Hải Nam Trung Quốc.

Hôm nay, Chính phủ Bỉ tổ chức 3 ngày quốc tang sau 2 loạt vụ đánh bom hôm 22/3 khiến 34 người chết và hàng trăm người bị thương. Trong khi đó, nhiều nước hối thúc cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác để tiêu diệt khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên