Đoàn kết để tập hợp sức mạnh toàn dân tộc

VOV.VN -Ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Cho đến ngày hôm nay (2/9), dân tộc ta đã đón 69 Tết Độc lập. Hôm nay cũng tròn 45 năm cả nước ta thực hiện bản Di chúc bất hủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta mới mong muốn cháy bỏng của Người là toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hướng tới mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Để thực hiện mục tiêu ấy, vấn đề đoàn kết trong Đảng, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành vấn đề cấp thiết trong hoàn cảnh hiện nay.

Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình với ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Cùng với đó là cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Pha- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam về những giải pháp tập hợp và phát huy sức mạnh của 90 triệu công dân yêu nước và 5 triệu kiều bào nước ta ở nước ngoài nhằm đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn trước yêu cầu của thời đại:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên