Đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu

VOV.VN -Chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và kỷ niệm 25 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12) của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Vào ngày này cách đây 70 năm thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhân dân hết lòng yêu thương, nuôi dưỡng và đùm bọc. Từ 34 chiến sĩ đầu tiên, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cùng các đội quân tiền thân khác trong cả nước đã trở thành Quân đội Nhân dân Việt Nam lớn mạnh không ngừng lập lên nhiều chiến công hiển hách.

Nhằm khắc họa chặng đường chiến đấu xây dựng và trưởng thành đầy gian khó nhưng vô cùng oanh liệt của quân đội nhân dân Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình phát thanh đặc biệt “Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng”.

Chương trình gồm 3 phần.

Phần 1 có chủ đề ”Đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu”  với sự tham gia của hai vị khách mời là Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Phạm Hồng Tung – Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại tá Nguyễn Hy Văn – Bí danh hoạt động cách mạng là Kim Sơn, đội viên đội Việt Nam giải phóng quân.

Mời các bạn và quý vị cùng nghe:

>> Phần 2:  Nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong 70 năm vẻ vang của QĐND Việt Nam 
>> Phần 3: Chiến công tiếp nối chiến công của quân đội Việt Nam 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên