Hà Nội khan hiếm vắc xin mô cầu não?

VOV.VN -Hà Nội phát hiện ca thứ 2 bị mô cầu não. Nhiều người dân đã đưa con đến các cơ sở tiêm chủng của thành phố để tiêm phòng nhưng đều không có vắc xin.

 

Bản tin thời sự trưa nay (5/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Bắt đầu từ hôm nay đến 25/3 tới, Hội đồng Bầu cử Quốc gia triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các địa phương theo 3 đợt.

Hà Nội phát hiện ca bệnh thứ 2 bị mô cầu não. Nhiều người dân đã đưa con đến các cơ sở tiêm chủng của thành phố để tiêm phòng nhưng đều không có vắc xin.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay là hạn cuối cùng Sở Giáo dục các địa phương phải gửi phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 về Bộ. Theo khảo sát năm nay nhiều địa phương lựa chọn phương án tổ chức 2 cụm thi: 1 cụm xét tốt nghiệp, 1 cụm vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học, cao đẳng.

Trong phần tin thế giới, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn vừa đưa đề xuất kế hoạch 6 điểm nhằm giải quyết khủng hoảng di cư hiện nay.

Cuba và Liên minh châu Âu tỏ ra lạc quan sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ 7 về bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương vừa diễn ra tại thủ đô Lahabana của Cuba.

EU và Cuba bước vào vòng đàm phán thứ 7

VOV.VN - Tại vòng đàm phán lần này, EU và Cuba sẽ tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến thương mại, đầu tư, hợp tác và các thỏa thuận chính trị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên