Thời sự trưa 26/9:

Hai bệnh nhân được ghép tạng xuyêt Việt đã ra viện

VOV.VN - Hiện sức khỏe của hai bệnh nhân được ghép tim và ghép gan đã hồi phục, ăn uống và giao tiếp bình thường.

Nghe chương trình thời sự trưa 26/9:


Chiều 25/9, Bệnh viện Việt Đức đã tiễn 2 bệnh nhân được ghép gan và ghép tim ra viện. Đây là hai bệnh nhân được ghép từ nguồn tạng của người cho chết não được vận chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) ra Hà Nội, được các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức ghép tim và ghép gan thành công vào ngày 5/9 vừa qua.

Sau 20 ngày ghép tim và ghép gan cho hai bệnh nhân trên, PGS. TS. Nguyễn Tiến Quyết, nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức đã vui mừng thông báo 2 ca ghép đã thành công.

Hiện nay, sức khỏe bệnh nhân được ghép gan là Trần Văn Hải, 59 tuổi, và bệnh nhân được ghép tim là Nguyễn Văn Hải, 37 tuổi, đã hồi phục, đi lại, ăn uống và giao tiếp bình thường.

Chương trình còn có một số tin đáng chú ý:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh của LHQ New York.

Khám xét sàn vàng trái phép cực lớn tại TP HCM.

Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận chung về an ninh mạng và chống biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghép tạng thành công 20 trường hợp
Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghép tạng thành công 20 trường hợp

VOV.VN - Từ năm 2004 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện được 8 ca ghép gan và 12 ca ghép thận.

Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghép tạng thành công 20 trường hợp

Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghép tạng thành công 20 trường hợp

VOV.VN - Từ năm 2004 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện được 8 ca ghép gan và 12 ca ghép thận.

Ca ghép tạng xuyên Việt: Bệnh nhân đã tỉnh và có thể dùng thức ăn nhẹ
Ca ghép tạng xuyên Việt: Bệnh nhân đã tỉnh và có thể dùng thức ăn nhẹ

36 giờ sau khi phẫu thuật, chiều 6/9 hai bệnh nhân ở Hà Nội - được ghép tim và gan của một người bị chết não ở TP HCM cho đã tỉnh và có thể dùng thức ăn nhẹ.

Ca ghép tạng xuyên Việt: Bệnh nhân đã tỉnh và có thể dùng thức ăn nhẹ

Ca ghép tạng xuyên Việt: Bệnh nhân đã tỉnh và có thể dùng thức ăn nhẹ

36 giờ sau khi phẫu thuật, chiều 6/9 hai bệnh nhân ở Hà Nội - được ghép tim và gan của một người bị chết não ở TP HCM cho đã tỉnh và có thể dùng thức ăn nhẹ.

Sẽ mua xe chuyên dụng và trực thăng phục vụ việc ghép tạng
Sẽ mua xe chuyên dụng và trực thăng phục vụ việc ghép tạng

VOV.VN - Thời gian tới khi có nhiều người hiến tạng, ngành y tế sẽ trang bị xe chuyên dụng vận chuyển tạng, tiến tới trang bị máy bay trực thăng.

Sẽ mua xe chuyên dụng và trực thăng phục vụ việc ghép tạng

Sẽ mua xe chuyên dụng và trực thăng phục vụ việc ghép tạng

VOV.VN - Thời gian tới khi có nhiều người hiến tạng, ngành y tế sẽ trang bị xe chuyên dụng vận chuyển tạng, tiến tới trang bị máy bay trực thăng.