Hải sản tầng nổi và xa bờ là an toàn: Làm thế nào để phân biệt?

VOV.VN -Tổng cục thủy sản khẳng định, hải sản tầng nổi và xa bờ ở 4 tỉnh miền Trung là an toàn đúng như công bố của Bộ Y tế.

Bản tin thời sự sáng nay (22/9), có những nội dung đáng chú ý sau:

Dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày khuyến học Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, chúng ta chỉ có thể thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nếu phát huy tốt nguồn nội lực, trí tuệ và con người Việt Nam.

Hôm nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV bế mạc phiên họp thứ 3.

Tổng cục thủy sản khẳng định, hải sản tầng nổi và xa bờ ở 4 tỉnh miền Trung là an toàn đúng như công bố của Bộ Y tế.

Trong phần tin thế giới, trong động thái nhằm cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn mong manh, các đại diện của Chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập đã nhất trí rút binh lính và vũ khí khỏi một số khu vực ở miền Đông nước này.

Đã có 60 quốc gia trên thế giới phê chuẩn Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Đây là bước tiến quan trọng để Hiệp định đi vào hiệu lực.

Trong chương trình còn có bình luận nhan đề “Kẹt xe, cấm xe và câu chuyện quy hoạch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên