Hàng loạt câu hỏi về quy trình bổ nhiệm cán bộ sau vụ Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN -Từ vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục đặt ra hàng loạt câu hỏi về quy trình bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cấp cao ở các Bộ, ngành và địa phương.

Bản tin thời sự tối nay (12/7) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón và hội đàm với Thủ tướng Rumania.

Việc Ủy ban kiểm tra Trung ương công bố kết luận về những khuyết điểm vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của dư luận. Từ vụ việc này tiếp tục đặt ra hàng loạt câu hỏi về quy trình bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cấp cao ở các Bộ, ngành và địa phương.

Mục sự kiện và bàn luận chiều nay với sự tham gia của TS Nguyễn Sĩ Dũng nguyên Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội sẽ bàn về nội dung này.

Trong phần tin thế giới, Tòa Trọng tài thường trực quốc tế tại La Hay (Ha Lan) ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông. Trong đó nêu rõ những yêu sách của Trung Quốc về đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò ở Biển Đông là trái với công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 và hoàn toàn vô giá trị.

Đảng Bảo thủ cầm quyền tại nước Anh chính thức xác nhận, Bộ trưởng Nội vụ Theresa May đã được bầu làm người đứng đầu Đảng này và sẽ sớm nhậm chức Thủ tướng Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên