Hôm nay, hạn chót Hà Nội phải trả lời 21 câu hỏi về chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (25/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

 

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tỉnh tiếp tục chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, quyết liệt cảnh cách hành chính để phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Hôm nay là hạn chót Sở Xây dựng Hà Nội phải trả lời 21 câu hỏi của báo chí  về việc chặt hạ hàng loạt cây xanh vừa qua. Trong diễn biến mới nhất, 3 cán bộ của Sở này bị đình chỉ công tác.

Tại Đồng Nai lần đầu tiên lãnh đạo tỉnh này lên tiếng khẳng định việc lấn sông Đồng Nai xây dựng khu đô thị là bình thường, trong khi đó giới chuyên gia môi trường tiếp tục bày tỏ lo ngại về dự án này.

Tại Đồng Tháp lại vừa xảy ra một vụ bạo lực học đường khiến 1 nữ sinh phải nhập viện.

Trong phần tin quốc tế, sự kiện được chờ đợi nhất là cuộc họp báo của Văn phòng điều tra và phân tích thuộc Bộ nội vụ Pháp (BEA) vào lúc 16h chiều nay giờ Pháp (tức 22h giờ Việt Nam). Theo Bộ trưởng nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve, chiếc hộp đen được tìm thấy chỉ vài giờ sau tai nạn và ngay lập tức đã được đem đi khai thác.

Theo báo chí Pháp, chiếc hộp đen đầu tiên được tìm thấy này chứa những trao đổi bên trong buồng lái của máy bay, gọi tắt là "CVC". Còn chiếc hộp thứ hai chứa toàn bộ dữ liệu của chuyến bay hiện đang tiếp tục được tìm kiếm. 

Đảng cầm quyền Nhật Bản và Trung Quốc nhất trí tái khởi động tham vấn thường kỳ vốn bị đình trệ từ năm 2009.

Phần cuối chương trình là bình luận “Còn khoảng trống còn oan sai”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên