Thời sự chiều 18/5:

Hủy nổ thành công 2 quả bom trọng lượng lớn

VOV.VN - Hai quả bom sát thương MK 82 trọng lượng mỗi quả 227kg đã được lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông hủy nổ thành công.

Nghe chương trình thời sự chiều 18/5:

Ngày 18/5, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã tiến hành hủy nổ thành công 2 quả bom trọng lượng lớn, mới được phát hiện tại thị xã Gia Nghĩa và huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Hai quả bom được người dân phát hiện là bom sát thương MK 82, trọng lượng mỗi quả 227kg, dài 1,33m, đường kính 27,3cm chứa 87,2kg thuốc nổ Tritonal, bán kính sát thương 300m được ném xuống chiến trường Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Theo Trung tá Lê Đức Chính, Chủ nhiệm Chính trị Công binh-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, hiện nay mật độ bom đạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn tương đối nhiều, đặc biệt cuối năm 2015 và đầu năm nay khi thời tiết hạn hán, người dân tiến hành đào ao, hồ lấy nước nên lượng bom đạn nằm sâu dưới đất được phát hiện.

Chương trình còn có những tin đáng chú ý khác:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến giai đoạn 1 của Tập đoàn TH tại Moscow.

Nga – Mỹ vẫn bất đồng về cách thức xử lý cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria trong khi bạo lực vẫn diễn biến ác liệt trên đất nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng Lăng Lenin tại Moscow
Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng Lăng Lenin tại Moscow

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng V.l Lenin tại Thủ đô Moscow, Nga.

Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng Lăng Lenin tại Moscow

Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng Lăng Lenin tại Moscow

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng V.l Lenin tại Thủ đô Moscow, Nga.

Vụ nổ kinh hoàng tại Hà Đông liên quan đến bom mìn
Vụ nổ kinh hoàng tại Hà Đông liên quan đến bom mìn

VOV.VN - Theo kết quả giám định sơ bộ của Cục Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an, thuốc nổ gây ra vụ nổ là loại thường sử dụng để chế tạo bom mìn.

Vụ nổ kinh hoàng tại Hà Đông liên quan đến bom mìn

Vụ nổ kinh hoàng tại Hà Đông liên quan đến bom mìn

VOV.VN - Theo kết quả giám định sơ bộ của Cục Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an, thuốc nổ gây ra vụ nổ là loại thường sử dụng để chế tạo bom mìn.

Hơn 100.000 người thương vong do bom mìn sót lại sau chiến tranh
Hơn 100.000 người thương vong do bom mìn sót lại sau chiến tranh

VOV.VN -Tính từ năm 1975 đến nay, bom mìn còn sót tại Việt Nam đã làm hơn 40.000 người chết và hơn 60.000 người bị thương.

Hơn 100.000 người thương vong do bom mìn sót lại sau chiến tranh

Hơn 100.000 người thương vong do bom mìn sót lại sau chiến tranh

VOV.VN -Tính từ năm 1975 đến nay, bom mìn còn sót tại Việt Nam đã làm hơn 40.000 người chết và hơn 60.000 người bị thương.