Hy Lạp không phải dùng đến gói cứu trợ thứ 3 nếu được tái cơ cấu nợ

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (4/5) có những nội dung đáng chú ý sau:

 

Phát biểu Hội nghị Trung ương lần thứ 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng bảo đảm cho thành công của hội nghị.

Tái diễn tình trạng xe quá tải, quá khổ lộng hành trên các cung đường TP HCM. Trong khi đó tại Hà Nội, bến cóc xe dù vẫn hoạt động công khai bất chấp sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng.

Với chủ đề “Trẻ em và an toàn đường bộ", Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 3 do Liên Hợp Quốc phát động bắt đầu từ ngày hôm nay. Theo số liệu thống kê, tại nước ta mỗi năm có tới 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông.

Trong phần tin thế giới, lực lượng liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu bị tố đã sử dụng bom chùm do Mỹ cung cấp để chống lại lực lượng Hunthi tại Yemen.

Hy Lạp tuyên bố có thể không phải dùng đến gói cứu trợ thứ 3 nếu nước này được tái cơ cấu nợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên