Kết luận vụ công an nổ súng cứu cháu bé 13 ngày tuổi ở Phú Quốc

VOV.VN - Công an tỉnh Kiên Giang có kết luận cuối cùng trong vụ việc công an nổ súng cứu cháu bé 13 ngày tuổi ở Phú Quốc.

Bản tin thời sự sáng nay (7/10), có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra chỉ thị yêu cầu đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương mang lại cơ hội xuất khẩu lớn cho ngành dệt may nước ta nhưng với điều kiện phải đảm bảo sử dụng nguyên phụ liệu  của 12 nước thành viên. Đây là thách thức không nhỏ khi phần lới nguyên phụ liệu dệt may hiện nay nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cấp cứu kịp thời 48 công nhân có triệu chứng ngộ độc thực phẩm tại Nam Định. 

Mẹ con cháu bé 13 ngày tuổi ở Phú Quốc

Công an tỉnh Kiên Giang có kết luận cuối cùng trong vụ việc công an nổ súng cứu cháu bé 13 ngày tuổi ở Phú Quốc.

Trong phần tin quốc tế, hôm nay Thủ tướng Nhật Bản tiến hành đợt cải tổ nội các lần thứ 2 kể từ khi ông được bầu làm Thủ tướng vào tháng 12/2012.

Cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 68 bị bắt giữ vì nhận hối lộ.

Cuối chương trình là bình luận “Không có nông thôn mới nếu chạy theo thành tích”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên