Khô hạn nghiêm trọng ở Tây Nguyên

VOV.VN - Hàng chục ngàn hộ dân ở Tây Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng.


Nghe thời sự trưa 14/3

Chương trình có các nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước nước CH Hồi giáo Iran từ ngày 13 – 16/3. Lễ đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Iran.

Hôm nay (14/3), tròn 28 năm 64 chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam bị lính Trung Quốc sát hại trong cuộc chiến bảo vệ Gạc Ma ở Trường Sa năm 1988. Tại Chùa Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa diễn ra lễ đồng giỗ cho 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma vào ngày 14/3. Lễ cầu siêu cho các liệt sỹ hy sinh trong trận chiến này cũng diễn ra tại nhiều ngôi chùa của người Việt ở một số nước.

Tình hình khô hạn ở khu vực Tây Nguyên đang diễn ra nghiêm trọng. Hơn 8.500 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt. Dự báo từ này đến cuối tháng 4 tới, các tỉnh Tây Nguyên sẽ có thêm 34.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Trong phần tin thế giới, thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ bị rung chuyển bởi vụ đánh bom làm ít nhất 100 người thương vong.

Kết quả bầu cử chính thức của cuộc bầu cử nghị viện tại 3 bang của Đức cho thấy, đảng liên minh dân chủ Cơ đốc giáo của Thủ tướng Agela Markel đã phải đón nhận thất bại nặng nề.

Cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột tại Syria do Liên hợp quốc bảo trợ dự kiến sẽ được nối lại hôm nay tại Geneva, Thụy Sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên