Thời sự sáng 6/10:

Không phát hiện gạo nhựa tại Việt Nam

VOV.VN - Các đơn vị chức năng khẳng định điều này sau khi kiểm tra thực tế thông tin phản ánh nghi ngờ mua phải gạo nhựa của một số hộ dân.

Nghe chương trình thời sự sáng 6/10:


Sau khi nhận được thông tin phản ánh của một hộ dân ở TP HCM nghi ngờ mua phải gạo nhựa, Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Bộ NN&PTNT) đã cử cán bộ đến lấy mẫu kiểm tra.

Theo Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, có ý kiến cho rằng có thể dùng tinh bột sắn, khoai tây... trộn với nhựa để làm thành gạo, bán ngoài thị trường. Tuy nhiên, với giá gạo rẻ như hiện nay, không ai bỏ công sức ra để làm việc này. Vì vậy, nếu để kinh doanh buôn bán kiếm lời theo phương thức trên thì khó có thể xảy ra.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, các đơn vị chức năng khẳng định chưa từng xuất hiện gạo giả ở Việt Nam.

Chương trình còn có một số tin đáng chú ý:

Các chuyên gia kinh tế nhận định, TPP sẽ đưa kinh tế Việt Nam tới một sân chơi mới cùng tầm với các nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Bộ Nội vụ khẳng định việc tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là đúng quy trình.

Một doanh nghiệp tư nhân đề xuất đầu tư gần 10.000 tỷ đồng để chống ngập ở TP HCM.

Nga đề xuất liên lạc với Mỹ về chiến dịch không kích Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi vấn gạo nhựa rang lên có mùi khét xuất hiện ở TP.HCM
Nghi vấn gạo nhựa rang lên có mùi khét xuất hiện ở TP.HCM

Gạo nấu thành cơm lúc chín lúc sống, có vài hạt lẫn trong cơm nghi là nhựa đốt cháy khét; gạo rang trong chảo khét mùi nhựa và kết dính thành từng cục

Nghi vấn gạo nhựa rang lên có mùi khét xuất hiện ở TP.HCM

Nghi vấn gạo nhựa rang lên có mùi khét xuất hiện ở TP.HCM

Gạo nấu thành cơm lúc chín lúc sống, có vài hạt lẫn trong cơm nghi là nhựa đốt cháy khét; gạo rang trong chảo khét mùi nhựa và kết dính thành từng cục

Báo Singapore: Gạo nhựa Trung Quốc đã lan tràn khắp châu Á
Báo Singapore: Gạo nhựa Trung Quốc đã lan tràn khắp châu Á

VOV.VN - Loại gạo chứa nhiều hóa chất độc hại này được cho là đang được bày bán rộng rãi tại một số quốc gia châu Á như Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam.

Báo Singapore: Gạo nhựa Trung Quốc đã lan tràn khắp châu Á

Báo Singapore: Gạo nhựa Trung Quốc đã lan tràn khắp châu Á

VOV.VN - Loại gạo chứa nhiều hóa chất độc hại này được cho là đang được bày bán rộng rãi tại một số quốc gia châu Á như Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam.

Việt Nam chưa phát hiện gạo nhựa Trung Quốc
Việt Nam chưa phát hiện gạo nhựa Trung Quốc

Đại diện Cục An toàn thực phẩm cho rằng người dân không nên quá hoang mang, lo lắng. 

Việt Nam chưa phát hiện gạo nhựa Trung Quốc

Việt Nam chưa phát hiện gạo nhựa Trung Quốc

Đại diện Cục An toàn thực phẩm cho rằng người dân không nên quá hoang mang, lo lắng.